Trung Quốc phủ nhận sử dụng 'ngoại giao chiến lang'

Thứ hai, 25/05/2020, 06:26 AM

Trả lời phóng về việc liệu Trung Quốc có đang dùng chiến thuật "ngoại giao chiến lang" hay không, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước ông "không xưng vương xưng bá".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo về chính sách đối ngoại bên lề kỳ họp Lưỡng hội thường niên của Trung Quốc ngày 24/5, một phóng viên của hãng CNN đặt câu hỏi như sau:

"Cuộc khẩu chiến giữa người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một số nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài với các quan chức của chính phủ Mỹ ngày càng căng thẳng, đặc biệt là các nội dung đả kích lẫn nhau trên Twitter. Gần đây, một số nhà ngoại giao của Trung Quốc ở nước ngoài đăng các nội dung trên Twitter cũng không chắc chắn là sự thật, dẫn đến nghi ngờ của nhiều người. Truyền thông Trung Quốc cũng gọi đó là “ngoại giao chiến lang”, liệu có phải Trung Quốc đã từ bỏ nguyên tắc “giấu mình chờ thời” mà thể hiện ngày càng cứng rắn hay không?"

Trước câu hỏi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cho dù phát triển đến trình độ như thế nào chăng nữa, Trung Quốc cũng sẽ không xưng vương, xưng bá.

Ông Vương Nghị khẳng định, đối với chính sách ngoại giao của Trung Quốc, thế giới có nhiều kiểu diễn đạt và bình luận, nhưng với tư cách là Ngoại trưởng ông khẳng định Trung Quốc luôn thực thi chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ.

Ông Vương Nghị nêu rõ: “Bất kể Trung Quốc phát triển đến trình độ nào thì cũng sẽ không bao giờ xưng vương xưng bá trên thế giới”.

Mới đây, ông Lưu Hiểu Minh – Đại sứ Trung Quốc tại Anh cho biết, vì sao có “chiến lang” bởi vì thế giới này có “lang” (sói). Có “lang” thì mới có “chiến lang”, do đó ông Lưu Hiểu Minh cũng cổ vũ các nhà ngoại giao Trung Quốc chủ động ứng chiến, bảo vệ tôn nghiêm và lợi ích của quốc gia.

Chiến lang là gì?

Chiến lang là một nhóm các nhà ngoại giao “mạnh miệng” tham gia vào thế giới mạng xã hội để đối đầu với những quan điểm chỉ trích Trung Quốc. Họ đang tìm cách bảo vệ việc Trung Quốc xử lý đại dịch Covid-19 và thách thức những quốc gia phê phán nước này.

Theo BBC, họ liên lục tung ra các thông điệp và bài đăng từ các đại sứ quán trên khắp thế giới. Các bài viết này thường dùng những ngôn từ “rất ít tính chất ngoại giao” khi châm biếm hoặc lên án một cách sỗ sàng chính phủ của các nước khác.

Chiến lang là tên bộ phim cực kỳ nổi tiếng, trong đó các lực lượng đặc biệt ưu tú của Trung Quốc chiến đấu chống lại đội quân lính đánh thuê Mỹ và những kẻ thất thế khác.

Tôn chỉ của nhóm các nhà ngoại giao này dường như là tấn công bất cứ ai xúc phạm Trung Quốc.

Trong một bài xã luận gần đây, tờ Thời báo Hoàn cầu tuyên bố người dân "không còn hài lòng với giọng điệu ngoại giao mềm mỏng" và nói rằng phương Tây cảm thấy bị thách thức bởi chính sách ngoại giao "Chiến lang" mới của Trung Quốc.