Trung Quốc tuyên bố áp đặt luật an ninh với Hong Kong bằng mọi giá
Trung Quốc khẳng định sẽ áp đặt luật an ninh với Hong Kong dù cho có vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, tờ South China Morning Post đưa tin.
- Trung Quốc muốn lập cơ quan an ninh ở Hong Kong 'khi cần thiết'
- Ngoại trưởng Mỹ: Luật an ninh mạng mới sẽ 'khai tử sự tự do' của Hong Kong
- Trung Quốc sắp ra luật an ninh với Hong Kong, Mỹ cảnh báo phản ứng mạnh
- Giữa dịch Covid-19, Hong Kong không ngừng biểu tình, chính quyền bắt 230 người
Tại cuộc gặp với các đại biểu Hong Kong tại Bắc Kinh ngày 24/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định Bắc Kinh đã tính toán kỹ và biết chắc sẽ bị phản ứng mạnh mẽ nhưng vẫn sẽ áp đặt luật an ninh với Hong Kong bằng mọi giá vì “lợi ích lâu dài của Hong Kong”.
"Đừng đánh giá thấp quyết tâm của chính quyền trung ương Bắc Kinh. Một khi chúng tôi đã quyết là sẽ làm tới cùng", một quan chức Hong Kong dẫn lại lời Phó thủ tướng Trung Quốc. "Ông ấy nói quyết định được đưa ra sau những cuộc bàn luận và tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc đến các lợi ích lâu dài của Hong Kong và quan trọng hơn là của cả Trung Quốc", quan chức Hong Kong nói thêm.
Ngoài ra, ông Hàn Chính nhấn mạnh Bắc Kinh đã lường hết các phản ứng quốc tế và sẽ không vì thế mà nhượng bộ.
Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Hong Kong là vấn đề nội bộ của nước này, phản đối mọi can thiệp của nước ngoài. Ông này khẳng định luật an ninh quốc gia mới chỉ nhằm vào nhóm nhỏ những người mà ông gọi là "kẻ âm mưu chia rẽ quốc gia" và khẳng định quyền tự do của người Hong Kong sẽ không bị ảnh hưởng.
Trung Quốc phủ nhận sử dụng 'ngoại giao chiến lang'
Báo chí Trung Quốc cũng đồng loạt bảo vệ động thái của Bắc Kinh và cho rằng luật an ninh là cần thiết để ngăn xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ khiến Hong Kong tê liệt trong nhiều tháng.
Nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Australia đã lên tiếng phản đối động thái của Trung Quốc với trung tâm tài chính thế giới. Họ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các cam kết khi tiếp nhận Hong Kong từ Anh năm 1997.
Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối dự luật an ninh đã bắt đầu ở Hong Kong vài ngày qua. Trưa 24/5, nhiều người đã tập trung tại quận mua sắm sầm uất Causeway Bay và các khu vực thuộc quận Wan Chai. Họ chặn các tuyến đường chính bằng thùng rác, tre, đá và nhiều đồ đạc khác. Một số đã đập phá các cửa hàng, phóng hỏa, chặn đường và tấn công cảnh sát.
Tới tối 24/5, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong chỉ trích mạnh mẽ đồng thời khẳng định không nương tay với các hành vi bạo lực của người biểu tình.
Thậm chí, người phát ngôn chính quyền Hong Kong còn cho rằng những hành vi bạo lực của nhiều người biểu tình cho thấy cần phải có luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát Hong Kong cũng đưa ra thông báo: "Lực lượng cảnh sát không tha thứ cho những hành động bất hợp pháp và bạo lực của những kẻ bạo loạn".
New York Times đưa tin, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ ít nhất 180 người. Theo Washington Post, cảnh sát đã bắn hơi cay, xịt vòi rồng vào người biểu tình.