TT Trump tuyên bố Mỹ sắp đạt 5 triệu xét nghiệm Covid-19 một ngày

Thứ tư, 29/04/2020, 19:00 PM

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và sẽ sớm đạt mức 5 triệu xét nghiệm một ngày, ABC News ngày 29/4 đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm đạt mức 5 triệu xét nghiệm một ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm đạt mức 5 triệu xét nghiệm một ngày.

"Xét nghiệm sẽ không còn là vấn đề nữa”, ông Trump tự tin nói và tuyên bố nước Mỹ sẽ sớm tiến hành được 5 triệu xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày.

Theo ông, nước Mỹ đang làm nhiều xét nghiệm hơn bất kì quốc gia nào trên thế giới. Cho đến nay, nước Mỹ đã làm tổng cộng hơn 5,6 triệu xét ngiệm, nhiều hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Nước làm nhiều xét nghiệm thứ hai là Nga với hơn 3 triệu. Tiếp theo là Đức hơn 2 triệu.

Mỹ đã ghi nhận 1.010.356 ca nhiễm, trong đó có 56.797 ca tử vong. Việc tăng cường xét nghiệm được coi là chìa khóa để mở cửa lại nền kinh tế.

Ngày 28/4, ông Trump ký sắc lệnh buộc các nhà máy chế biến thịt phải mở cửa để đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

Trước đó, những công ty chế biến thịt lớn nhất thế giới ở Mỹ như Smithfield Foods, Cargill, JBS USA và Tyson Foods, buộc phải đóng cửa 20 lò mổ và nhà máy chế biến vì xuất hiện các ca nhiễm.

Sắc lệnh, dựa trên Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, cung cấp thêm bảo hộ pháp lý cho các công ty trong trường hợp người lao động nhiễm Covid-19 phải đi làm.

Trước đó, ông John H.Tyson, chủ tịch Tyson Foods, cho biết chuỗi cung ứng thực phẩm đang bị "phá vỡ" và cảnh báo nguy cơ thiếu thịt. Chỉ cần đóng cửa một nhà máy chế biến thịt bò lớn có thể dẫn tới thiếu hụt 10 triệu khẩu phần thịt bò một ngày.

Chính phủ sẽ cung cấp hướng dẫn để giảm rủi ro cho công nhân, như khuyến khích người lao động lớn tuổi và có bệnh mạn tính ở nhà.    

Trong khi đó, Liên minh Công nhân Thực phẩm và Thương mại (UFCW) kêu gọi chính quyền buộc các công ty cung cấp thiết bị bảo hộ tối tân cho công nhân lò mổ và xét nghiệm Covid-19 hàng ngày.    

Bài liên quan