Việc bị truyền thông nhồi quá nhiều tin tức tiêu cực về việc du lịch nước ngoài đang khiến người Nhật mất hứng thú với hoạt động này.
vi-sao-nguoi-tre-nhat-so-ra-nuoc-ngoai
Giới trẻ Nhật Bản ngày nay lười ra khỏi đất nước. Ảnh minh họa.

Theo số liệu du lịch nước ngoài Japan Times dẫn chứng trong bài viết ngày 20/3, số người dân thuộc nhóm tuổi 20 của quốc gia này đi du lịch nước ngoài ít hơn gần 50% so với đỉnh điểm vào năm 1996.

Một khảo sát đi kèm khác cho thấy hơn một nửa thanh niên Nhật chưa từng ra nước ngoài. Nhiều người trong số đó cũng không có nguyện vọng thực hiện việc này.

Tương tự, sau khi đạt mốc 80.000 người vào 2004, số du học sinh Nhật ở độ tuổi thanh thiếu niên giảm 36% trong vòng 10 năm. Con số này sau đó chỉ còn ít hơn 50.000 du học sinh và không có tín hiệu phục hồi.

Nhiều chuyên gia đưa ra các lý do như rào cản ngôn ngữ, khả năng giao tiếp kém, cũng như việc mức lương tăng ì ạch trong khi lượng công việc nhiều và dân số suy giảm.

Thế nhưng, Japan Times nêu ra vấn đề, rằng các chuyên gia này đã bỏ qua một lý do trực tiếp hơn thế. Nó xuất phát từ cẩm nang du lịch phổ biến nhất xứ sở hoa anh đào.

Chikyu no arukikata, tạm dịch là Cách đi du lịch bốn phương, là cẩm nang du lịch được bán chạy nhất tại Nhật trong 35 năm qua, với 8 triệu bản phát hành. Cuốn cẩm nang này được ví như “Japanese Lonely Planet”, tức bộ sách du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet.

Nói rộng ra, truyền thông Nhật Bản bị cho là tác nhân khiến người Nhật ngày càng ác cảm với nước ngoài.

Khi đưa tin về nước ngoài, truyền thông Nhật (cũng như trong cuốn Chikyu no arukikata), có xu hướng tăng “hàm lượng” tiêu cực, giảm yếu tố tích cực.

Và đây cũng dường như là thực tế phản ánh vấn đề khá nghiêm trọng tại Nhật: khuynh hướng bài ngoại và “chỉ biết có nước Nhật” của người Nhật.

Japan Times lập luận rằng nếu du khách đến Nhật và cảm thấy như họ đang ở một hành tinh khác, thì chính người Nhật khi ra nước người cũng có cảm giác tương tự. Ảnh hưởng từ truyền thông đã khiến người Nhật thu hẹp thế giới của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới giới trẻ của họ, mà còn là vấn đề đau đầu cho chính phủ trong việc họach định chính sách lao động nhập cư.

 

Nhật Bản công nhận Tổng thống tự xưng Venezuela

Ngày 19/2, Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên lên tiếng ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, tờ Mainichi đưa tin.

 

Lịch hình ông Putin sốt hàng ở Nhật Bản

Bộ lịch năm 2019 với những hình ảnh đầy nam tính của nhà lãnh đạo Nga tạo nên cơn sốt với người Nhật, vượt xa doanh số bán lịch của nhiều người nổi tiếng khác.