Thứ năm, 24/05/2018, 19:14 PM
  • Click để copy

Vietlott lên tiếng về ‘đôi giày song sinh’ trong vụ trao giải Jackpot 303 tỷ đồng

Trước thông tin về việc người nhận giải jackpot trên 303 tỷ đồng mang đôi giày “song sinh” với người trao giải, đại diện xổ số Vietlott cho rằng không đúng và khẳng định không tạo dựng người trúng giải như nghi ngờ của một số người.

 

vietlott-len-tieng-ve-doi-giay-song-sinh-trong-vu-trao-giai-jackpot-303-ty-dong
Hình ảnh người trúng jackpot 303 tỷ đồng đi giày giống người trao giải gây xôn xao mạng xã hội.

Mấy ngày nay trên mạng xã hội facebook bàn tán sôi nổi về buổi lễ trao giải jackpot trên 303 tỷ đồng của xổ số Vietlott với một chi tiết khá bất ngờ, thu hút sự tò mò, nghi vấn của dư luận đó là việc người trúng giải và người trao giải đi hai “đôi giày song sinh” giống hệt nhau.

Bên cạnh đó, việc người trúng thưởng đeo mặt nạ càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về danh tính thật cũng như giải hơn 303 tỷ đồng liệu có đúng hay được Vietlott "tạo dựng" nhằm thu hút khách hàng?

Liên quan đến tình tiết này, chiều 24/5, đại diện Vietlott cho hay, buổi trả thưởng cho khách hàng trúng giải kỷ lục hơn 303 tỷ đồng được đơn vị thực hiện công khai, minh bạch, với sự chứng kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

Cụ thể: Theo thông tin từ Vietlott cho hay: “Buổi lễ trao giải ngày 22/5/2018, tại Hà Nội có sự chứng khiến của các ông, bà gồm: Ông Phạm Thanh Sơn (Đại diện Bộ Tài chính), bà Nguyễn Thị Hồng Liên (Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Văn hóa TT và Du lịch), ông Bùi Quốc Khánh (Đại diện Bộ Công An), ông Đinh Hoài Nam (Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng), ông Nguyễn Ngọc Ánh (Đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính), ông Đỗ Đức Kiên (Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính).

Ngoài ra, có khoảng 20 cơ quan báo tham dự. Bên cạnh đó, diễn viên, MC Quyền Linh cũng có mặt và phát trực tiếp buổi trao giải trên Facebook của mình.

vietlott-len-tieng-ve-doi-giay-song-sinh-trong-vu-trao-giai-jackpot-303-ty-dong
Tấm vé số trúng giải jackpot 303 tỷ được Vietlott công bố.

Đại diện Vietlott cho rằng, đơn vị không yêu cầu người chơi phải đeo mặt nạ khi nhận giải. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nhiều người đã lựa chọn chiếc mặt nạ như công cụ để không bị lộ danh tính.

Khi khách hàng yêu cầu đeo mặt nạ, phía Vietlott sẽ có trách nhiệm bảo vệ quyền hợp pháp của người chơi bằng cách này.

Đối với chi tiết liên quan đến đôi giày của người nhận giải và người trao giải được cho là "anh em song sinh", đại diện Vietlott cho rằng đó là bình thường bởi đàn ông đi giày đen thường có những điểm giống nhau, hơn nữa trong hai đôi nói trên thì một đôi giày có màu đen còn một đôi màu nâu.

Vị đại diện Vietlott cho rằng, việc các trang mạng đăng tải hình ảnh và thông tin hai đôi giày là anh em sinh đôi chỉ nhằm mục đích tung tin, câu view, câu like.

“Chúng tôi khẳng định các thông tin cho rằng Vietlott "tạo dựng" người nhận giải Jackpot kỷ lục hơn 303 tỷ đồng hoàn toàn không chính xác", đại diện Vietlott nói.

Vietlott cũng cho hay: Sau khi nhận giải, người trúng thưởng đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá hơn 30,4 tỷ đồng để nộp ngân sách thành phố Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng người trúng thưởng được lĩnh hơn 273,5 tỷ đồng.

vietlott-len-tieng-ve-doi-giay-song-sinh-trong-vu-trao-giai-jackpot-303-ty-dong
Buổi lễ trao giải jackpot trên 303 tỷ đồng diễn ra tại Hà Nội.

Trong buổi lễ trao thưởng, khách hàng may mắn đã dành 3 tỷ đồng làm từ thiện. Cụ thể gồm: Tài trợ chi phí 100 ca phẫu thuật mắt cho người cao tuổi của Hội Người cao tuổi 500 triệu đồng. Tài trợ chương trình Cặp lá yêu thương - VTV24 số tiền 1 tỷ đồng.

Trao tặng 04 căn nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo chương trình của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương 200 triệu đồng.

Tặng quà cho gia đình của 2 hiệp sỹ đường phố tử vong, mỗi gia đình 100 triệu đồng và 3 hiệp sỹ bị trọng thương, mỗi hiệp sỹ 50 triệu đồng; tổng số tiền 350 triệu đồng.

Tài trợ bữa ăn, quần áo ấm cho trẻ em nghèo vùng cao của Quỹ Cơm có thịt: 300 triệu đồng. Tặng 1 năm báo Nhi Đồng cho các trường dân tộc nội trú theo chương trình của Ủy ban dân tộc của Quốc hội: 200 triệu đồng

Tặng học bổng cho học sinh nghèo theo chương trình của Đoàn thanh niên Bộ Tài chính: 150 triệu đồng. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương 100 triệu đồng

Tặng học bổng, đồ dùng học tập cho trẻ em theo chương trình Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng 100 triệu đồng

Tặng học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt của chương trình Thắp sáng niềm tin cho em – Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 100 triệu đồng.

 

Nếu không có người lĩnh, giải Jackpot hơn 300 tỷ của Vietlott sẽ xử lý ra sao?

Sau 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả, Vietlott sẽ không tiếp nhận bất cứ khách hàng nào đến làm thủ tục lĩnh thưởng. Vậy, nếu trường hợp hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng thì xử lí ra sao?

 

Sau một tuần, chủ nhân vé số Jackpot 304 tỷ vẫn ‘bặt vô âm tín’

Theo đại diện Công ty Vietlott cho biết, chủ nhân tấm vé may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 304 tỷ đồng vẫn “bặt vô âm tín” chưa liên lạc để nhận giải.

 

Người trúng Jackpot ‘siêu khủng’ gần 304 tỉ đồng lĩnh thưởng thế nào, phải nộp thuế bao nhiêu?

Chủ nhân Jackpot ‘siêu khủng’ giá trị gần 304 tỷ đồng sẽ phải nộp thuế thu nhập 10% giá trị giải thưởng tức gần 30,4 tỷ đồng và trực tiếp nhận giải thưởng tại trụ sở chính của đơn vị hoặc 5 Chi nhánh của Vietlott trên toàn quốc.