Vụ ba bà cháu bị sát hại: Nghi phạm có biểu hiện tâm lý bất thường

Chủ nhật, 26/05/2019, 07:51 AM

Liên quan tới vụ sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê tại Lâm Đồng, hàng xóm cho biết, nghi phạm có biểu hiện tâm lý bất thường.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể các nạn nhân (Ảnh Giao Thông)
Hiện trường nơi phát hiện thi thể các nạn nhân (Ảnh Giao Thông)

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, thôn 9, xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng). Ba nạn nhân là: bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng hai cháu nội là Đoàn Đức Tiến (4 tuổi) và Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi), cùng trú thôn 9, xã Thân Thanh, huyện Lâm Hà.

VTC News thông tin, hàng xóm của nghi phạm cho biết, bà Nhi là người có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, rất ít giao lưu với những người xung quanh. Cụ thể, bà này thường ngày sống ít nói chuyện với hàng xóm, đôi khi qua chơi một vài nhà người thân rồi về.

Theo người dân sống cùng khu vực, hai gia đình liên quan vụ việc có mâu thuẫn từ lâu và địa phương cũng nhiều lần họp, nhắc nhở. Tuy nhiên, bà Nhi vẫn không hiểu, nghĩ anh Quyết làm sai, do đó mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Cũng theo người hàng xóm, trước khi vụ việc xảy ra, bà Vượng là người rất minh mẫn, thương xuyên dẫn cháu đi chơi quanh xóm. Bà Vượng cũng sống hài hòa, không có mâu thuẫn với ai.

Chiều 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với việc bắt giữ nghi phạm Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), cơ quan chức năng cũng đã triệu tập chồng và con của nghi phạm là ông Lưu Thế B. (55 tuổi) và Lưu Chí V. (16 tuổi) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan Công an (Ảnh Tiền Phong)
Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan Công an (Ảnh Tiền Phong)

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dẫn hai cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đi chơi trong xóm.

Thấy các cháu thích ăn quả bơ, bà lão ghé nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi) để xin nhưng chủ nhà không cho. Do có mâu thuẫn với gia đình bà Vượng từ trước, Nhi chửi bới rồi dùng dao bầu chém ba nạn nhân.

Thấy tất cả tử vong, bà ta kéo xác xuống cuối vườn cà phê, dùng cuốc đào hố rồi chôn. Đến khuya, gia đình không liên lạc được đã đi tìm và phát hiện thi thể ba nạn nhân tại vườn nhà hàng xóm, cách nhà khoảng 200 mét. Vài giờ sau, bà Nhi bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Đức Trọng.

Tại cơ quan Công an bà Nhi thừa nhận cùng con trai (17 tuổi) đã sát hại bà Vượng và hai cháu nhỏ vào chiều 24/5. Nguyên nhân, ngày 24/5 bà Vượng dẫn hai cháu qua nhà bà Nhi chơi. Tại đây, bà Vượng và Nhi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, bà Nhi dùng dao đâm chết bà Vượng, sau đó giết luôn hai cháu bé.

Sau khi thấy bà Vượng và hai cháu chết, bà Nhi và con trai đào hố trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5 mét để chôn xác phi tang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Hé lộ mối quan hệ bí ẩn giữa kẻ chủ mưu bắt sóc, sát hại với mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Được biết, bà Trần Thị Hiền có đã từng làm ăn với Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu tổ chức bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Duyên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

Vụ án nữ sinh bị sát hại, đổ bê tông rúng động Nhật Bản 30 năm trước

Năm 1988, một nhóm thiếu niên tra tấn và hãm hiếp nữ sinh Furuta trong 44 ngày trước khi phi tang thi thể cô bằng cách đổ bê tông.

 

Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại 4 mạng người

Ngày 17/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết lực lượng chức năng tỉnh này phối hợp với Công an Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Văn Bình (38 tuổi, quê Mê Linh, Hà Nội), gây ra hàng loạt vụ giết người gần đây.