Thứ tư, 28/03/2018, 13:23 PM
  • Click để copy

Vụ dự án Lancaster Nam Ô bít lối xuống biển: Lãnh đạo quận đề nghị quy hoạch 2 vị trí mở lối xuống biển

Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét quy hoạch 2 vị trí mở lối xuống biển gồm: di tích Dinh âm hồn và miếu Bà Liễu Hạnh.

phuc-dung-lang-nghe-1-bb-baaadsGT2F
UBND quận Liên Chiểu vừa gửi báo cáo lên cấp trên đề nghị mở 2 lối xuống biển cho dân

Đó là 1 trong 6 kiến nghị mà UBND quận Liên Chiểu trình lên Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và UBND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/3, ông Đàm Quang Hưng (Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) cho biết, UBND quận Liên Chiểu vừa có báo cáo gửi lên cấp trên về một số đề nghị liên quan đến dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô.

vu-du-an-lancaster-nam-o-bit-loi-xuong-bien-lanh-dao-quan-de-nghi-quy-hoach-2-vi-tri-mo-loi-xuong-bien
Báo cáo của UBND quận Liên Chiểu gửi UBND TP Đà Nẵng

Theo ông Hưng, sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) tại buổi kiểm tra thực tế khu du lịch sinh thái Nam Ô ngày 22/3, Thường trực Quận ủy và UBND quận đã thống nhất trình lên cấp trên một số ý kiến.

Thứ nhất, về ranh giới dự án phía tiếp giáp với mặt nước biển, UBND quận Liên Chiểu đề nghị UBND thành phố quy hoạch điều chỉnh theo luật Biển. Thứ hai, về dải đất dọc theo đường Nguyễn Tất Thành nối dài khoảng 6300m2, đề nghị Uỷ ban thành phố thu hồi. Thứ ba về đường bêtông rộng 4m, dài 1,7km giáp ranh giữa dự án và khu dân cư chỉnh trang (do Công ty Trung Thủy đã thi công), đề nghị UBND thành phố mở rộng thành đường 5,5m nhằm tạo cơ hội cho người dân buôn bán. Thứ tư, riêng phần diện tích trên mõm Nam Ô, đề nghị UBND thành phố phê duyệt với mục đích tôn tạo phục vụ du lịch sinh thái. Thứ năm, về lối xuống biển, đề nghị UBND TP xem xét quy hoạch 2 vị trí: di tích Dinh âm hồn và miếu Bà Liễu Hạnh. Cuối cùng, về hình thức xây dựng tường rào xung quanh dự án, đề nghị thiết kế thoáng kết hợp hàng rào mềm.

vu-du-an-lancaster-nam-o-bit-loi-xuong-bien-lanh-dao-quan-de-nghi-quy-hoach-2-vi-tri-mo-loi-xuong-bien
Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của ông Trương Quang Nghĩa, chủ dự án đã cho tháo dỡ 50m hàng rào

Được biết, vào năm 2010, UBND TP Đà Nẵng đã kí quyết định giao diện tích 36ha cho Tập đoàn Trung Thủy với kế hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái. Tổng cộng, dự án này đã quy hoạch giải tỏa 500 hộ dân làng chài Nam Ô và 200 hộ dân có cây cối, công trình khác. Tuy nhiên, việc chưa được cấp phép xây dựng là nguyên nhân khiến dự án trên đến nay vẫn giậm chân tại chỗ.

 

Bà lão U70 lĩnh án chung thân vì buôn ma túy

Đang trên đường vận chuyển 350g heroin từ Quảng Bình vào Đà Nẵng tiêu thụ, bà trùm ma túy U70 đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

 

Rác thải bủa vây 'ngập' làng đại học Huế

Phế thải từ công trình xây dựng, rác rưới sinh hoạt được vứt bừa bãi đang bủa vây lấy làng đại học Huế.