Vũ Hán chính thức hết phong tỏa, hàng chục ngàn người sẽ rời thành phố

Thứ tư, 08/04/2020, 09:30 AM

Vũ Hán được dỡ phong tỏa đêm 7/4. Hàng chục ngàn người dự kiến ​​sẽ rời Vũ Hán bằng đường sắt vào ngày 8/4, khi các liên kết giao thông chính mở cửa trở lại sau hai tháng.

Người dân ngoài ga Hankou sáng 8/4.

Người dân ngoài ga Hankou sáng 8/4.

Trên truyền hình Hồ Bắc tối 7/4, có nhiều chương trình đếm ngược đến giờ Vũ Hán hết phong tỏa. Nửa đêm, các lực lượng chức năng dỡ bỏ các chướng ngại vật cho xe hơi chạy qua.

Trên khắp thành phố, các tòa nhà sáng lên để thực hiện màn trình diễn ánh sáng laser trong khi những chiếc thuyền trên sông Dương Tử đồng thời phát ra tiếng còi.

Trên một số tòa nhà có biển hiệu "Thành phố Vũ Hán anh hùng " trong khi những biển hiệu khác chỉ đơn giản ghi "Vũ Hán, xin chào".

Một trạm kiểm soát ở Vũ Hán sau khi được gỡ phong tỏa:

Vũ Hán đã ngừng hoạt động - không ai được phép vào hay ra – từ hôm 23/1 sau khi virus xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố này vào cuối năm ngoái và lây lan nhanh chóng ra thế giới.

Hầu hết trong số gần 82.000 ca nhiễm được xác nhận và 3.331 ca tử vong của Trung Quốc là ở Vũ Hán.

Ước tính 55.000 người sẽ rời Vũ Hán bằng đường sắt ngày 8/4, các quan chức cho biết, với khoảng 21.000 người sẽ tới Hankou, ga xe lửa lâu đời nhất của thành phố, ngay gần chợ hải sản – nơi được cho là khởi đầu của dịch bệnh.

Ga Hankou sáng 8/4:

Mới 6 giờ sáng 8/4, nhiều người đã kiên nhẫn chờ đợi để lên chuyến tàu đầu tiên ra khỏi Vũ Hán. Đó là một tuyến đường sắt cao tốc đến Kinh Châu, cách đó khoảng 200km.

Nhiều người cầm các gói quà do ban quản lý nhà ga tặng. Nhà ga cũng có nhân viên đứng ở bục giữ các biển hiệu màu đỏ có dòng chữ "Ga Hankou chào đón bạn".

Tất cả đều đeo khẩu trang và vài người mặc bộ đồ bảo vệ toàn thân màu trắng.

"Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể rời đi, đã quá lâu rồi", một người đàn ông nói, lo lắng nhìn dòng người kiểm tra vé.

Anh đến sớm hai tiếng, nhờ một người bạn lái xe đưa tới.

Đúng 6h25, chuyến tàu D9301 rời khỏi Hankou, đi về phía tây với khoảng 60 hành khách.

Cùng với đường sắt, các đường cao tốc lớn và Sân bay Quốc tế Tianhe của thành phố đã mở cửa trở lại. Taxi cũng đã được phép hoạt động.

Giao thông công cộng đã hoạt động nhưng yêu cầu "mã sức khỏe" màu xanh lá cây, một chương trình trên điện thoại làm bằng chứng là khỏe mạnh.

Chuyến bay đầu tiên ra khỏi Vũ Hán cất cánh lúc 7h45. Đây là chuyến bay của China Eastern Air đi đến Hải Nam với 46 hành khách.

Bài liên quan