Khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ: 'Tuyệt nhiên không có sự ưu ái ông Nhị là con của ai'

Thứ ba, 19/03/2019, 15:04 PM

Sau khi nhận báo cáo của địa phương và phản ánh từ báo chí, chính quyền tỉnh đã cương quyết chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm giữa rừng phòng hộ.

vu-khu-nghi-duong-chui-giua-rung-phong-ho-chi-dao-cua-ubnd-tinh-quang-nam
Khu nghỉ dưỡng "chui" được làm với nhiều hạng mục kiên cố.

Đó là lời khẳng định của ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/3, khi trả lời với báo chí về vấn đề này.

Ông Thanh còn cho biết thêm: “Dù huyện Duy Xuyên đã yêu cầu chủ khu nghỉ dưỡng tháo dỡ các hạng mục trái phép. Nhưng khi thời hạn tự nguyện tháo dỡ dã hết mà chủ công trình vẫn không thi hành thì địa phương phải lên phương án cưỡng chế”.

Liên quan đến câu hỏi ông Ngô Phi Nhị (Bí thư đoàn xã Duy Sơn) là người đứng ra xây khu nghỉ dưỡng lại là con trai của Phó Phòng Tài Nguyên – Môi Trường huyện, thì liệu có sự bao che hay không? Vị Phó Chủ tịch UBND cũng khẳng định: “Không có sự bao che, ưu ái nào ở đây cả. Sai thì xử lý, chứ tuyệt nhiên không có sự ưu ái ông Nhị là con của ai".

vu-khu-nghi-duong-chui-giua-rung-phong-ho-chi-dao-cua-ubnd-tinh-quang-nam
Một sàn bê tông nằm giữa lòng hồ sen đến ngày 15/3 vẫn "bình chân như vại"

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, một khu nghỉ dưỡng “chui” rộng 2,9ha được mọc lên trong lòng khu rừng phòng hộ của xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) vào trước Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, bên trong khoảng đất này có 3 căn nhà bằng gỗ và lợp tranh, 1 khu sàn bê tông còn đang dang dở cùng nhiều tiểu cảnh đã hoàn thiện được nối với nhau bằng một đường bê tông nội bộ dài hơn 100m.

Tại các hồ nước cũng được kè kiên cố bằng đá và bê tông. Cả khu vực này được bao bọc bằng hàng rào lưới sắt và có một bốt bảo vệ 24/24. Bên ngoài khu nhà còn có cả tấm biến thông báo không tiếp khách.

vu-khu-nghi-duong-chui-giua-rung-phong-ho-chi-dao-cua-ubnd-tinh-quang-nam
Thành hồ được kè chắc chắn bằng đá và bê tông.

Toàn bộ khu rừng của xã Duy Sơn trước kia được hợp tác xã giao cho dân địa phương trồng rừng khai thác. Đến năm 2017, 1000ha đất này được đưa vào khu vục rừng phòng hộ, trong đó có đất đang làm khu nghỉ dưỡng với diện tích 2,9ha.

Theo tìm hiểu, khu nghỉ dưỡng trên của ông Ngô Phi Nhị, số đất trên là do ông Nhị đứng ra xin chuyển nhượng từ 3 chủ hộ trước kia và đây là đất có “sổ đỏ”.

Đến tháng 11/2018 ông Nhị làm đơn xin cải tạo thay đổi cây trồng và dựng lán trại nghỉ ngơi. Thế nhưng thay vì làm lán trại như đơn thì ông này lại thuê nhân công về làm các nhà kiên cố, đổ sàn bê tông lên khu vực rừng phòng hộ vào những ngày trước Tết Nguyên đán.

Việc đưa máy móc, xe tải chở vật liệu làm hư hỏng tuyến đường DH8 khiến nhiều người dân địa phương bức xúc và đã đã tố cáo lên các cấp xã và huyện.

Nhận được phản ánh của người dân, UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo xã Duy Sơn xuống làm biên bản đình chỉ thi công. Chính quyền huyện Duy Xuyên cũng đã thông báo cho ông Nhị tự nguyện tháo dỡ những công trình sai phạm trước ngày 8/3.

Sau đó ông Nhị lại đề nghị dời thời gian tự nguyện tháo dỡ đến ngày 15/3 vì theo thời gian cũ (trước ngày 8/3) là quá gấp không thể thực hiện được.

Được biết ông Nhị là Bí thư đoàn của xã Duy Sơn và là con của Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Duy Xuyên.

 

 

Sẽ cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ tại Quảng Nam

Trước tình thế chủ khu nghỉ dưỡng “chui” không hề có động thái tháo dỡ các hạng mục như cam kết, chính quyền địa phương đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm này.

 

Vụ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ: Ngày tháo dỡ được dời đến 15/3

Sau khi họp giữa các bên liên quan, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã đồng ý cho dời thời gian tự nguyện tháo dỡ của chủ khu nghỉ dưỡng “chui” giữa rừng phòng hộ trên địa bàn huyện đến ngày 15/3.

 

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ đứng tên bí thư đoàn xã bị yêu cầu tháo dỡ

Khu nghỉ dưỡng “chui” giữa rừng phòng hộ tại xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã bị chính quyền địa phương đình chỉ xây dựng và yêu cầu tháo dỡ ngay khi được người dân phản ánh.

 

Tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' trong rừng phòng hộ trước ngày 8/3

Đó là tuyên bố của phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) về vấn đề tại địa phương có một khu nghỉ dưỡng mọc lên trái phép ngay trong lòng rừng phòng hộ.