Thứ ba, 19/03/2019, 16:01 PM
  • Click để copy

Vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Công an triệu tập một thanh niên tung tin đồn lên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc trẻ mần non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập một nam thanh niên tung tin đồn thịt lợn bẩn lên mạng xã hội.

vu-nhiem-san-lon-o-bac-ninh-cong-an-trieu-tap-mot-thanh-nien-tung-tin-don-len-mang-xa-hoi
Dòng thông tin sai sự thật về vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh mà Mạnh đăng lên Facebook và lời xin lỗi sau khi bị Công an triệu tập.

Tin mới nhất liên quan đến vụ hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, chiều 19/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành cho biết, đơn vị này đã triệu tập một thanh niên tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Danh tính người tung tin đồn thịt lợn nhiễm sán ở Trường Mầm non là Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987, trú tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành).

Được biết, làm việc với cơ quan chức năng Mạnh thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân gồm hình ảnh thịt lợn nhiễm sán trên internet kèm theo status bịa đặt: “Cần các bậc phụ huynh xã Ngũ Thái lên tiếng, không ngờ xã mình cũng nhận thịt nhiễm sán... ".

Thông tin do Mạnh đăng tải khiến hàng loạt phụ huynh, học sinh Trường Mầm non xã Ngũ Thái hoang mang, tìm cách đưa con đi xét nghiệm. Sau khi điều tra, xác định đối tượng Mạnh tung hoang tin, Công an huyện Thuận Thành đã yêu cầu gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên và thông tin đính chính, xin lỗi trên mạng xã hội.

vu-nhiem-san-lon-o-bac-ninh-cong-an-trieu-tap-mot-thanh-nien-tung-tin-don-len-mang-xa-hoi
Chân dung nam thanh niên tung tun đồn thất thiệt vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh.

Chiều 18/3, đối tượng Mạnh đã gỡ các thông tin thất thiệt về sán lợn đồng thời lên tiếng xin lỗi trên Facebook cá nhân.

Lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành cho biết: Đang chờ biên bản đề nghị từ Trường Mần non xã Ngũ Thái để có bước xử lý tiếp theo.

 

Vụ hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Bất ngờ với báo cáo của Ban ATTP Bắc Ninh

Trước vụ việc hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn, báo cáo của Ban An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Ninh khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bất ngờ.

 

Không chỉ có học sinh, giáo viên tại trường mầm non Thanh Khương cũng nhiễm sán lợn

Đại diện ban giám hiệu trường mầm non Thanh Khương xác nhận một cô giáo tại trường đã phát hiện sán lợn sau khi đi xét nghiệm.

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình bệnh sán dây/ấu trùng sán lợn tại một số địa phương.