Sau 3 ngày TAND tỉnh Điện Biên đem ra xét xử 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên xảy ra dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, ngày hôm nay (29/12) bản án cho 9 bị cáo sẽ được tuyên trước tòa.
vu-nu-sinh-giao-ga-bi-cao-la-khai-dung-nhin-dong-bon-gio-tro-doi-bai
Các bị cáo đưa đến nơi tiến hành xét xử.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Văn Công (SN 1975) phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tái phép chất ma túy.

Vương Văn Hùng (SN 1984) phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Nhiệm (SN 1976); Lường Văn Lả (SN 1993), Lường Văn Hùng (SN 1991) cùng phạm tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974) cùng phạm tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Bùi Văn Công) phạm tội không tố giác tội phạm.

Kẻ chủ mưu Vì Văn Toán (SN 1982) phạm tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo đều là những người có nhân thân xấu, có những người còn có nhiều tiền án, tiền sự, hành vi phạm tội là vô cùng dã man, độc ác gây bức xúc trong dư luận.
 
Không chỉ thế, các bị cáo phạm tội đều có sự bàn bạc, tính toán từ trước như bàn tính với nhau về việc bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để chiếm đoạt tài sản sau đó là bàn tính hiếp dâm rồi sát hại, phi tang thi thể hòng trốn tránh tội ác.
 
Nhiều bị cáo có quan hệ gia đình như vợ - chồng, anh em ruột. Trong thời gian qua, các cán bộ của Tòa án tỉnh Điện Biên đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ, các bản tường trình, lời khai, kết luận giám định.... để đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa một cách công bằng, khách quan, dân chủ từ đó ra các bản án đúng pháp luật.
 
Trước đó, trong ngày thứ 2 phiên tòa diễn ra, VKS đề nghị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Vì Văn Toán án tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công án tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù về tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù do Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, từ một năm 6 tháng đến hai năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hợp là tử hình.

Cùng tội danh Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị hình phạt chung là tử hình. Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị đề nghị 8-10 năm tù về tội Hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo đại diện VKS, việc truy tố 9 bị cáo về 6 tội danh là hoàn toàn đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gây ra tội ác man rợ, trời không dung, đất không tha.

Trong buổi tuyên án đổi với các bị cáo liên quan để vụ việc sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên, HĐXX nhận thấy xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma tuý và muốn làm giàu bất chính nên các bị cáo đã tham gia buôn bán ma tuý.

Vì thanh toán không sòng phẳng nên xảy ra vụ bắt cóc, giết người này. Hành vi của các bị cáo "không còn tính người", bị cả xã hội lên án. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ. Đa số các bị cáo nghiện ma tuý và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn đầu điều tra nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

HĐXX phán quyết: Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Tiếp tục tóm tắt nội dung vụ án: Sau khi Vì Văn Toán mãn hạn tù. Trở về địa phương, anh ta ra chợ Mường Thanh tìm gặp bà Trần Thị Hiền để đòi 300 triệu đồng mà Toán cho rằng Hiền nợ tiền anh ta trong vụ mua bán 2 bánh heroin 10 năm trước.

Do bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Cao Mỹ Duyên để uy hiếp. Chiều 4/2/2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân.

Hùng giả vờ đề nghị Duyên chở 10 con gà ra khu C13 phường Thanh Trương, nơi đồng bọn của Hùng phục sẵn. Đến nơi vắng vẻ, Duyên bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh rồi chở về nhà Công.

Tối cùng ngày, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Hiền để ép mẹ nữ sinh trả nợ. Nhưng sau đó, bà Hiền từ chối đưa tiền và dọa sẽ báo cảnh sát.

Từ tối 30 Tết đến sáng mùng 3 Tết (7/2/2019), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại Duyên. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can gây án nhưng không tố cáo.

 

Kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên và vợ cũng kêu oan trước tòa

Tại phiên xét xử lưu động do TAND tỉnh Điện Biên mở, Công trình bày: "Thưa quý toà, bị cáo bị ép cung, bị đánh đập quá nhiều lần. Điều tra viên mớm cung như thế nào, bị cáo khai như thế".

 

Bắt đầu phiên tòa xử 9 bị cáo vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên

Hôm nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên đem ra xét xử 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên xảy ra dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi gây rúng động dư luận 1 năm qua.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/vu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-6-an-tu-an-nhe-nhat-3-nam-tu-147486.html