Cho rằng việc khen thưởng đối với nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm được nâng "14,85 điểm" là sai lầm, TS Nguyễn Văn Khải nhấn mạnh "phải thu hồi mọi phần thưởng vinh danh".
Thủ khoa 'kép' ĐH Sư Phạm được nâng 14,85 điểm.
Thủ khoa 'kép' ĐH Sư Phạm được nâng 14,85 điểm.

Liên quan đến vụ việc nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm Hà Nội được nâng 14,85 điểm, gây xôn xao dư luận.

Hiện tại nữ Thủ khoa "dởm" này đã xin nghỉ học, thế nhưng sự việc nữ Thủ khoa "dởm" khẳng định tự tin về điểm số khi trả lời báo chí trong dịp lễ tuyên dương và khen thưởng 23 thủ khoa đầu vào các ngành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội hồi đầu năm học khiến nhiều người quan tâm.

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng, việc nữ Thủ khoa "dởm" được nhận phần thưởng dành cho Thủ khoa "thật" hồi đầu năm sẽ được xử lý thế nào? Việc vinh danh nhầm người sẽ được sửa đổi ra sao?

Bày tỏ về vấn đề này với PV, TS. vật lý Nguyễn Văn Khải (một thầy giáo kỳ cựu) cho rằng: "Việc các Thủ khoa Hòa Bình được nâng khống số điểm cao chót vót như thế chắc chắn các em là người nắm rõ bởi thời đại công nghệ 4.0 thi xong là có kết quả đối chiếu, lẽ nào làm được bài hay không các em không biết, nhất là việc thi thố đa phần là trắc nghiệm?".

"Có thi sinh được có 1 điểm 3 môn (Toán 1, Lý 0, Hóa 0) mà được nâng khống thành 27,45 điểm (Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25) lẽ nào em này không biết? Việc nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm được nâng "14,85 điểm" lẽ nào em cũng không biết mà còn trả lời là rất tự tin...", TS. Khải bày tỏ.

Thầy giáo Vật lý kỳ cựu này cho rằng đó là việc làm "nhận vơ" của các em. "Thực tế là không làm được nhưng có điểm cao các em cứ nhận để đến gần 1 năm mới phát hiện ra. Nếu không phát hiện ra thì các em vẫn cứ ỉm đi? Và lúc đó tương lai đất nước sẽ ra sao với đội ngũ bác sĩ, thầy giáo, kỹ thuật "dốt" thế này? Nếu các em có tự trọng thì không nên nhận điểm, không nên nhập học ngay từ ban đầu", TS Khải nhấn mạnh.

Về trường hợp của nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm được nâng "14,85 điểm", ông Khải cho rằng, nhà trường cần thu hồi phần thưởng dành cho Thủ khoa mà em này đã nhận để trao trả lại cho người xứng đáng. "Vì thực tế em này có xứng được nhân đâu, đó là điểm gian lận", ông Khải nói thêm.

Ngoài việc thu hồi phần thưởng của nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm, TS. Khải cũng cho rằng với những em Thủ khoa gian lận thi cử ở các trường khác nếu có cũng cần thu hồi, thậm chí trong quá trình học được hưởng ưu đãi gì thì bản thân các em và những người gây ra gian lận phải trả bằng hết.

Trao đổi về vấn đề có thu hồi phần thưởng của nữ Thủ khoa "kép" ĐH Sư Phạm được nâng "14,85 điểm không? Đại diện Trường ĐH Sư Phạm nói rằng: "Phần thưởng đối với Thủ khoa đầu năm cũng không có gì to tát, chỉ là hiện vật mang tính tượng trưng". 

Tuy nhiên, vị này cho rằng đây là việc làm lúc ban đầu căn cứ vào điểm chấm của các thí sinh, trường cũng không thể lường trước em nào được nâng điểm, em nào không.

Thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 là thí sinh Hòa Bình được nâng 26,45 điểm

Theo báo chí phản ánh: Thủ khoa khối A của Trường Sĩ quan Lục quân 1  là thí sinh N.H.Q. số báo danh 23002xx0 được 28,2 điểm đến từ Hòa Bình. 

Thí sinh N.H.Q. xét tuyển ngành Chỉ huy Tham mưu. Đây là thí sinh tự do sinh năm 1998 nên chỉ dự thi 3 môn khối A xét tuyển đại học.

Theo đó, điểm chấm lần đầu, thí sinh N.H.Q. có được: Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25 và cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này là: Toán 1, Lý 0, Hóa 0.

Như vậy, thí sinh này đã được nâng lên tới 26,45 điểm trở thành Thủ khoa của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Được biết, thí sinh N.H.Q. có đến trường làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, ngay sau đó đã xin thôi học. Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm nay có 19 thí sinh ở Hòa Bình trúng tuyển. Đến thời điểm hiện nay, thí sinh N.H.Q. là người duy nhất có tên trong danh sách sửa điểm thi.

 

Nữ Thủ khoa ĐH Sư phạm đến từ Hòa Bình được 'nâng' 14,85 điểm: Xin nghỉ học dù từng tuyên bố 'rất tự tin'

Với số điểm 27,75 điểm, Trần P.T. - nữ Thủ khoa ĐH Sư Phạm đến từ Hòa Bình từng tuyên bố "tự tin về số điểm của mình", không những thế nữ Thủ khoa còn mạnh dạn nói thẳng những ai dị nghị về bản thân đến từ địa phương xảy ra gian lận thi cử... Thế nhưng sau 1 năm, nữ Thủ khoa đã xin nghỉ vì được "nâng" tới 14,85 điểm.