Thứ hai, 30/07/2018, 16:43 PM
  • Click để copy

Vụ xe đón dâu gặp nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Không có số liệu về tốc độ xe đón dâu?

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin liên quan đến tốc độ của hai phương tiện trong vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong và 4 người bị thương.

he-lo-nguyen-nhan-vu-xe-don-dau-gap-nan-lam-13-nguoi-tu-vong-o-quang-nam
Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có mặt tại hiện trường vụ tai nạn- (Ảnh: Báo Giao thông).

Theo thông tin từ Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết: Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ biển số 75B-000.52 (xe đón dâu – PV) không có dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Lái xe ô tô tên là Phạm Bá Chẩn (SN 1969, trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Lái xe Chẩn có giấy phép lái xe hạng D cấp ngày 25/10/2004; giấy phép lái xe do Sở GTVT Thừa Thiên Huế cấp và có thời hạn đến ngày 18/7/2023.

Xe container biển kiểm soát 51D - 411.21 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 51R - 215.75 do Nguyễn Hữu Thành (SN 1979 trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển. Lái xe Thành có giấy phép lái xe hạng FC do Sở GTVT Khánh Hòa cấp ngày 31/8/2009 và có thời hạn đến ngày 27/10/2020.

Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết thêm, theo số liệu từ thiết bị giám sát hành trình tại thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của xe đầu kéo biển kiểm soát  51D 411-21 là 51 Km/h; xe khách 16 chỗ biển số 75B 000 - 52  không có số liệu.

Liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 30/7, Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ông Thể đã đến bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Bộ GTVT, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong; 2 triệu đồng cho 1 nạn nhân bị thương. Ban ATGT Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S (tỉnh Quảng Trị) cho biết: Chiếc xe ô tô đi đón dâu gặp nạn ở Quang Nam mới đăng kiểm cách đây hơn 3 tháng.

Theo thông tin từ Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S, Chủ phương tiện của xe đón dâu gặp nạn là ông Phạm Bá Chẩn (trú tại số 29 Đào Tấn, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xe ô tô được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018, hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S tại Quảng Trị. Xe không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

 

Hé lộ nguyên nhân vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người tử vong ở Quảng Nam

Theo nhận định ban đầu của đại diện CSGT Quảng Nam, trong vụ tai nạn xe đón dâu làm 13 người tử vong, tài xế xe đón dâu có dấu hiệu buồn ngủ.

 

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết tại Quảng Nam

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết tại Quảng Nam.

 

Tin mới vụ xe đón dâu gặp nạn 13 người tử vong: Xe 15 chỗ chở 17 người

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, trong vụ xe đón dâu gặp nạn khiến 13 người chết thì chiếc xe này là xe 15 chỗ nhưng trên xe chở 17 người.