Thế giới
01/06/2020 08:45Washington áp lệnh giới nghiêm, biểu tình lan sang cả Anh và Đức
Người biểu tình phản đối vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết đạp đổ rào chắn an ninh của Nhà Trắng.
Trong bối cảnh đám đông biểu tình đụng độ với các thành viên Sở Mật vụ và cảnh sát gần Nhà Trắng, Washington áp lệnh giới nghiêm từ 23h ngày 31/5 đến 6h sáng ngày 1/6 (giờ địa phương).
Trước đó, Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết sẽ không áp đặt lệnh giới nghiêm vì tin rằng những người biểu tình bạo lực sẽ không tuân thủ biện pháp này. Tuy nhiên, sau đó bà lại ra quyết định như vậy.
Sau khi người đàn ông da đen George Floyd qua đời sau nhiều phút bị cảnh sát da trắng ghì chặt ngày 25/5 ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong ông Floyd không phải vì ngạt thở hoặc bị siết cổ. Thay vào đó, nguyên nhân tử vong được xác định là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm bệnh tim, "chất gây say tiềm năng trong cơ thể" và khi bị cảnh sát ép chặt đã dẫn đến tử vong.
George Floyd đang bị một cảnh sát khống chế vì nghi ngờ dùng tiền giả.
Tuy nhiên gia đình Floyd không tin kết quả này và đã thuê một chuyên gia pháp y khác để khám nghiệm độc lập.
Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng trong nhiều ngày để phản đối chính quyền và bày tỏ ủng hộ với George Floyd. Họ hét lên "Mạng sống người da màu cũng quan trọng" và "Tôi không thể thở", “Công lý cho George Floyd”.
Căng thẳng gia tăng khi ngày 30/5 khi người biểu tình xô đổ nhiều hàng rào an ninh và đụng độ cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng.
Người biểu tình vụ George Floyd phá rào chắn ở Nhà Trắng hôm 30/5:
Ngoài Washington, ít nhất 40 thành phố khác cũng áp đặt lệnh giới nghiêm với hy vọng ngăn được các cuộc biểu tình. Khoảng 5.000 lính Vệ binh Quốc gia đã triển khai tới thủ đô Washington và 15 bang. 2.000 lính dự binh cũng đang sẵn sàng được điều động.
Bang Arizona, Texas và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết tình trạng bạo lực và cướp phá.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cái chết của Floyd là một "thảm kịch", nhưng cho rằng các hành vi bạo lực quá khích là hành động của "những kẻ cướp bóc, vô chính phủ".
"Chúng ta không thể và không cho phép một nhóm nhỏ tội phạm cùng những kẻ phá hoại tàn phá các thành phố và cộng đồng dân cư của chúng ta", ông nói.
Tại Berlin và London, hàng trăm người cũng đã xuống đường để thể hiện sự đoàn kết với các cuộc biểu tình ở Mỹ. Những người biểu tình quỳ xuống ở Quảng trường Trafalgar của trung tâm London, hô vang "Không công bằng, không hòa bình", và sau đó diễu hành qua Tòa nhà Quốc hội và kết thúc bên ngoài Đại sứ quán Mỹ.
Hàng trăm người cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, giương cao các áp phích có nội dung "Công lý cho George Floyd", "Ngừng giết chúng tôi".