WHO đặt tên cho virus Corona là Covid-19, đã có 1.112 người tử vong

Thứ tư, 12/02/2020, 06:35 AM

Ngày 11/2, WHO công bố tên chính thức của virus chủng Corona mới là Covid-19. Trong khi đó, con số thống kê tử vong tiếp tục gia tăng và đạt con số 1.112 người.

Một nhân viên y tế tại Hong Kong ngày 11/2. Ảnh: AFP.

Một nhân viên y tế tại Hong Kong ngày 11/2. Ảnh: AFP.

Hãng tin AFP trích dẫn tuyên bố của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ: "Chúng tôi đã có tên cho căn bệnh và nó là Covid-19".

Theo ông Tedros lý giải, "co" trong tên gọi mới là viết tắt của corona, "vi" viết tắt của virus và "d" viết tắt của từ disease (bệnh). Trước đó, WHO tạm gọi chủng virus corona mới là 2019-nCoV.

Ông Tedros cho biết những tên gọi khác có thể không chính xác. Tên gọi mới nhằm tránh liên hệ đến vị trí địa lý cụ thể, nhóm động vật hoặc người, và tránh tạo sự kỳ thị.

Ngoài ra, WHO cũng cho biết văcxin ngừa Covid-19 sẽ sẵn sàng trong 18 tháng nữa. "Chúng tôi đang làm mọi thứ với mọi vũ khí có thể" - ông Tedros nói.

"Nếu thế giới không tỉnh ngộ và coi chủng virus mới như kẻ thù số một của người dân, tôi không nghĩ chúng ta sẽ rút ra bài học… Chúng ta vẫn đang trong chiến lược ngăn chặn và không được để virus có kẽ hở để lây truyền tại chỗ" - ông Tedros nói.

Trước đó, WHO đã hối thúc các nước chia sẻ dữ liệu nhằm thúc đẩy nghiên cứu về bệnh viêm phổi gây ra bởi chủng virus corona mới.

"Điều mấu chốt là sự đoàn kết, đặc biệt liên quan tới việc chia sẻ mẫu phẩm và chuỗi virus. Để chiến thắng dịch bệnh này, chúng ta cần cởi mở và chia sẻ tuân theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc ngày 12/1 thông báo tỉnh này có thêm 94 trường hợp tử vong do chủng mới virus corona (Covid-19), ít hơn 9 ca so với hôm qua, đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 1.068. Hồ Bắc phát hiện thêm 1.638 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên 33.366. Số trường hợp nhiễm mới ít hơn 459 ca so với một ngày trước đó.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong cuộc họp báo ngày 10/2 tại Bắc Kinh, ông Mi Feng, một quan chức của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, cho biết tỉ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi đã tăng từ 1,3% ngày 27-1 lên 8,2% tính tới ngày 10/2.

Cũng theo ông Mi Feng, tỉ lệ điều trị khỏi cho người bệnh nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán (tâm điểm của dịch bệnh) lần lượt là 6,1% và 6,2%, đều tăng đáng kể so với tỉ lệ 1,7% và 2,6% ngày 27/1.

"Các kết quả này trước hết cho thấy sự hiệu quả của điều trị y khoa. Với tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, khả năng cũng như công tác điều trị của họ đã được tăng cường đáng kể nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ nhân sự y tế từ khắp nơi trên cả nước và việc tăng thêm số giường bệnh", ông Mi nói.

Bài liên quan