Xác định nghi phạm giết người phụ nữ câm điếc tại Quảng Nam

Thứ tư, 20/05/2020, 14:03 PM

Liên quan đến người phụ nữ câm điếc bị sát hại trong nhà vệ sinh ở P. An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (1989, chồng nạn nhân).

Nghi can Phạm Văn Tới, chồng nạn nhân Phạm Thị Tuyết. Ảnh Báo Công an Đà Nẵng.

Nghi can Phạm Văn Tới, chồng nạn nhân Phạm Thị Tuyết. Ảnh Báo Công an Đà Nẵng.

Khoảng 9 giờ ngày 16/5 vừa qua, người dân ở P. An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nghe thấy tiếng kêu la của Phạm Văn Tới nên chạy đến thì phát hiện chị Phạm Thị Tuyết (1989, vợ Tới) ngất xỉu trong nhà vệ sinh của gia đình.

Chị Phạm Thị Tuyết được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tuyết đã tử vong.

Nhận tin báo, công an tỉnh Quảng Nam ngay lập tức tiếp nhận hiện trường vụ việc. Qua khám nghiệm, công an xác định trên cổ chị Tuyết có vết bầm tím, nghi bị sát hại.

Phạm Văn Tới khóc ngất khi biết vợ bị chết.

Phạm Văn Tới khóc ngất khi biết vợ bị chết.

Ngày 20-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tới (31 tuổi) để điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, vợ của Tới).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, nạn nhân chết do ngạt nước, một số tài sản trên người nạn nhân cũng không bị mất như hiện trường vụ án.

“Nghi phạm là người câm điếc sẽ có những nhược điểm về thể chất, tinh thần nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua đấu tranh Tới cũng đã thừa nhận hành vi bóp cổ, nhận nước vợ mình… trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình”, Thiếu tướng Dũng nói.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.