Xem xét lại quyết định cho học sinh Hà Nội đi học

Thứ bảy, 07/03/2020, 06:10 AM

Thông tin này được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận tại cuộc họp khẩn thông báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tối 6/3.

received210326793658628

Tối 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội 4h30 ngày 02/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Bệnh nhân N.H.N làm quản lý khách sạn, có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nhận thông tin này, lãnh đạo Hà Nội đã triệu tập cuộc họp gấp ngay trong đêm để công khai thông tin, phân công nhiệm vụ và triển khai các biện pháp quyết liệt chống dịch.

Dự họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Nói về vấn đề nghỉ học của học sinh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin, chiều nay TP đã ra quyết định cho học sinh cấp THPT đi học lại từ ngày 9/3. Song, trên cơ sở diễn biến hành trình đi lại của bệnh nhân này, ngày 7/3, Ban chỉ đạo chống dịch của TP sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng. Tạm thời trước mắt vẫn giữ nguyên quyết định như chiều 6/3.

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải xem xét để quyết định xem có cho học sinh đi học trở lại hay không, nhưng tinh thần "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh".

"Không chủ quan, nhưng cũng không nên quá hoang mang, lo lắng khi thành phố thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp theo kịch bản đã xây dựng trước", ông Huệ nói.

Bài liên quan