“Đức phật bỏ tiền của như bỏ đờm, rãi. Nay chúng ta mang tiền của đến khụy lụy cầu xin ngài, đó không phải là làm xúc phạm thanh danh của người hay sao?", Thượng tọa Thích Tiến Đạt chia sẻ.
xoa-tien-tuong-phat-cau-may-van-may-chua-thay-ruoc-hoa-day-than
Buộc dây lạ, xoa tiền lên chuông đồng cầu may là hành động đặt niềm tin mù quáng.

Những ngày qua, nhiều du khách hành hương đến các chùa lớn có những hành động như dùng tiền xoa lên khánh, chuông ở chùa Đồng – Yên Tử hay trèo lên lan can nhét tiền vào mái chùa... khiến quang cảnh chùa Đồng trở nên hỗn tạp, bớt phần linh thiêng.

Với quan niệm phải chạm vào Phật mới mang được vận may về nhà, nhiều người dùng cách quấn tiền vào đầu gậy và xoa lên mình bức tượng Phật bằng đồng, nặng 80 tấn, cao 10m  vị trên ngọn đồi ngôi chùa Bái Đính- Ninh Bình.

Xoa tiền lên tượng Phật có thể tổn phúc

Là nhận định của Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Nguyên Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp Chế TW GHPGVN khi phân tích hành động của những du khách hành hương đầu xuân.

xoa-tien-tuong-phat-cau-may-van-may-chua-thay-ruoc-hoa-day-than
Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Nguyên Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Pháp Chế TW GHPGVN.

Theo thượng tọa Thích Tiến Đạt, con người sẽ may mắn khi làm việc thiện và khi làm đúng lời Phật dạy: “Nếu theo quan điểm đúng đắn của nhà Phật, hành động xoa tiền vào tượng chưa chắc đã mang lại may mắn, rất có thể sẽ bị tổn phúc, bởi việc làm đó trở thành bất kính với Phật. Các vị bồ tát, Đức Phật bỏ cả ngai vàng, quyền lực, tiền tài đi tu. Mục đích các ngài đi tu chỉ mong tìm đường cho chúng sinh thoát khổ.

“Do vậy, không bao giờ có chuyện chúng ta xoa tiền dưới chân ngài sẽ được may mắn. Theo Đức Phật, ngài bỏ tiền tài như bỏ đờm, rãi, bây giờ chúng ta mang thứ ngài bỏ đi để cầu cúng, liệu ngài có chấp nhận hay không? Điều ấy đã chứng minh hành động xoa tiền, buộc dây lạ lên mái đình cầu may là những hành động phi văn hóa, không đúng đạo lý Đức Phật”.

Hãy trả lại không gian thanh tịnh nơi chùa chiền

Xã hội ngày càng phát triển nhưng niềm tin mù quáng vẫn còn tồn tại trong không ít người dân. Chính vì vậy, xưa kia, chùa chiền là nơi thanh tịnh, yên ả, đến chùa để tĩnh tâm thì nay trở thành nơi thương mại hóa cho những người đa cầu, họ đến chùa cầu xin nhiều thứ, từ sức khỏe đến tiền tài, danh vọng...

Từ những hành động mê tín quá mức như vậy, chúng ta không thể không kể đến trách nhiệm của một bộ phận tuyên truyền sai lệch khiến dân chúng làm theo. Đó là lí do dẫn đến những hành vi phản cảm, phi văn hóa, những hành vi không phù hợp.

“Lễ Phật không phải nhiều hay ít, xa hay gần, giàu hay nghèo... tất cả xuất phát từ tâm. Chúng tôi mong muốn các con nhang Phật tử khi đến chùa hãy mang trong mình cái tâm thanh tịnh, hãy trả lại không khí trang nghiêm, phong cảnh bình yên nơi chùa chiền, giúp con người rũ sạch bộn bề ngoài cuộc sống”, thượng tòa Thích Tiến Đạt chia sẻ.

 

Vụ Táo quân 2018 miệt thị người đồng tính: Hàng loạt gương mặt LGBT nổi tiếng bức xúc lên tiếng

“Là Đài truyền hình quốc gia, những chương trình như Gặp nhau cuối năm - Táo quân là điều cần thiết. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận nội dung có tính chất miệt thị và bêu rếu làm xấu hình ảnh của chúng tôi”.

 

Con hổ Leng (Kỳ 9)

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ký đặc biệt về Con Hổ Leng vào lúc 7h sáng hàng ngày.

 

Hà Nội: Tưng bừng khai hội lễ Lấy Đỏ đầu năm

Đêm 26/2, đông đảo người dân tại làng An Đinh (Hà Đông, Hà Nội) đã đổ ra đình làng để tham dự lễ "lấy đỏ" đầu năm cầu mong bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.