Xuân Hinh nói gì về hình ảnh bị cho là phản cảm tại chùa
Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh giả gái với trang phục váy ngắn tại lễ khánh thành nhà thờ Tổ ở một ngôi chùa tại Hải Dương gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh gây tranh cãi của Xuân Hinh.
Trong clip được lan truyền trên mạng, nhiều người "thảng thốt" khi thấy hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong trang phục giả gái cộc cỡn, nhảy múa tại sân khấu với phần trang trí phông bạt kiểu chùa chiền.
Rất nhiều bình luận khiếm nhã dành cho danh hài bởi họ không tin một người nghệ sĩ như Xuân Hinh lại có thể như vậy. Tuy nhiên, cũng có bình luận bênh nam nghệ sĩ và cho rằng phải xem hết hình ảnh thì mới có thể đưa ra phán xét.
Trả lời phỏng vấn tờ Vietnamnet nghệ sĩ Xuân Hinh, ông cho biết đây là buổi biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương. Xuân Hinh biểu diễn ở sân khấu ở khu vực sân phía ngoài chùa, theo yêu cầu của khán giả và được phép của BTC và các cụ trong làng.
"Cái này là tiểu phẩm biến hình trang phục kết hợp. Tôi thể hiện nhiều dạng nhân vật theo yêu cầu của khán giả, lúc thì là Chí Phèo, Thị Nở, lúc tôi lại hát Chầu Văn, lúc thì hoá thân thành gái,... Họ chẳng quay cả đoạn, họ cắt cúp đưa lên khiến khán giả hiểu lầm. Bà con ngồi dưới rất ủng hộ tôi, có ai kêu ca gì đâu", Xuân Hinh chia sẻ.
Xuân Hinh cho biết hiện tại ông đã nghỉ hưu và rất ít khi nhận lời đi diễn, nổi tiếng thì Xuân Hinh càng không có nhu cầu nên việc đưa hình ảnh như thế này lên mạng rất ảnh hưởng tới nam nghệ sĩ. "Thú thật nhiều chùa mời tôi diễn lắm nhưng tôi giờ già rồi, phải giữ gìn sức khoẻ nên tôi đâu có nhận lời mấy. Thân tình lắm tôi mới nhận lời mà cũng có phải cát-xê gì nhiều đâu, gọi là chút lộc chùa thầy gửi", Xuân Hinh chia sẻ.
Xuân Hinh cho biết, với một chuỗi nhân vật đa tính cách như vậy, việc mặc trang phục của ông như thế là bình thường, không có gì phải tranh cãi.
NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1960. Dù được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc” nhưng ông chỉ thích được khán giả gọi với cái tên thân thuộc Xuân Hinh - kẻ chọc cười dân dã. Xuân Hinh sinh ra và lớn lên tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Nhà nghèo, với 7 anh chị em nên tuổi thơ của Xuân Hinh nếm trải nhiều khó khăn, vất vả. 13 tuổi, Xuân Hinh học cách đi buôn. Tuy nhiên, ông có niềm đam mê ca hát ngay từ nhỏ.
Năm 1977, khi đang học phổ thông, Xuân Hinh trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đến năm 1983, Xuân Hinh thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh, ngành hát dân ca. Xuân Hinh được giữ lại làm giảng viên trong trường nhưng ông từ chối.
Năm 1988, Xuân Hinh tham gia diễn tiết mục chèo Cu Sứt trong Festival Cười ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, được khán giả khen ngợi. Năm 1997 Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Cùng chủ đề
Sớm tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai
Động thái của danh hài Xuân Hinh giữa tin đồn qua đời vì đột quỵ
Xôn xao tin giả NS Xuân Hinh qua đời vì đột quỵ, người thân lên tiếng làm rõ thực hư
Xuân Hinh: Một năm diễn hơn 200 buổi, cát-xê không thống kê được
Xuân Hinh bị kiện vì cái gì mà tuột danh hiệu NSND?

Ninh Bình: Mùa lau trắng nở rộ
24/11/2023, 09:04
Tháp nước trăm tuổi Hàng Đậu đang gây sốt có gì đặc biệt?
22/11/2023, 10:12
Hội thi giáo viên tài năng duyên dáng trường Mầm non Hoa Ban
20/11/2023, 11:47
Du lịch Sơn La qua những áng văn chương
18/11/2023, 06:32
Văn Cao - Người đi để lại thương nhớ ngân xa
16/11/2023, 09:10
Vẻ đẹp cúc họa mi hút hồn giới trẻ Hà Nội
09/11/2023, 22:05
Hội An - Thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023
06/11/2023, 09:32
Tháng 11 rồi rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam ngay thôi!
03/11/2023, 06:37Seoul - Mùa đẹp nhất
Chúng tôi đến Seoul (thủ đô của đất nước Hàn Quốc) vào giữa tháng 10, đó là mùa đẹp nhất ở xứ sở Kim chi, bởi đang là thu và đang là mùa lá đổi màu.
Yên Bái: Lễ hội đền Đông Cuông để lại nhiều ấn tượng cho du khách
Đền Đông Cuông trở thành ngôi đền nổi tiếng có giá trị tâm linh của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được du khách thập phương biết đến và lui tới cầu nguyện.
Người nổi tiếng đừng tạo ra bi kịch
Thật ra thì có những nghệ sĩ, người mẫu không phải là người nổi tiếng, không hoàn toàn đúng khi được gọi là nghệ sĩ nổi tiếng. Họ chỉ là người được nhiều người biết mặt, biết tên mà thôi. Nhưng họ đã nhầm và tự tạo ra bi kịch.
Trải nghiệm nghệ thuật 'Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc'
Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, ngày 28 và 29/10 tới đây, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp ra mắt sản phẩm tour đêm - Không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng với tên gọi "Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc" với nhiều hoạt động phong phú.
Ra mắt trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'
10 nữ anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh khi còn đang ở lứa tuổi thanh xuân. Người nhỏ nhất 17 tuổi và người lớn nhất mới 24 tuổi. Vở kịch “Huyền thoại tuổi thanh xuân" đã truyền đi thông điệp sâu sắc tới các thế hệ trẻ hôm nay rằng: Hãy sống một đời đáng sống.
Tại sao người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam?
Chiều ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC01) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh.
Khai mạc triển lãm ảnh 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp'
Ngày 13/10, tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Quảng Bình và Đại tá Trần Hồng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Hà Nội tạm dừng các hoạt động văn hóa, giải trí để tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini
Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu sở ngành, chính quyền địa phương tạm dừng các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ ngày 14/9 - 17/9.
Khai thác nguồn vốn quý từ làng
Làng Việt Nam, một thiết chế độc đáo, từ làng mà ra nước, còn làng còn nước. Khai thác nguồn vốn quý từ làng chính là phát huy nội lực, là chuyện thường xuyên, chuyện dài lâu, chuyện lớn lao, không bó hẹp ở những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.