Xuân Trường tiết lộ bí quyết nói thành thạo tiếng Anh

Thứ ba, 14/04/2020, 08:29 AM

Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về nghề nghiệp, quá trình điều trị chấn thương trong cuộc trò chuyện mới đây tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF).

maxresdefault (1)

Lương Xuân Trường đang điều trị chấn thương tại Trung tâm PVF và tiền vệ ngôi sao của HAGL và tuyển Việt Nam đã có cuộc trò chuyện để chia sẻ về nghề nghiệp cũng như những dự định tương lai.

Theo Lương Xuân Trường, nếu không là cầu thủ bóng đá, anh thực sự không biết mình sẽ làm gì. “Có thể là ca sĩ, nhân viên bình thường trong một công ty, hoặc là một phiên dịch ở trung tâm bóng đá PVF chẳng hạn”, Xuân Trường nói.

“Còn về tương lai, khi không còn chơi bóng, tôi muốn mình có thể làm những công việc có liên quan tới bóng đá như mở trung tâm riêng hoặc làm HLV, để đóng góp cho bóng đá nước nhà.”

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, Xuân Trường gặp rất nhiều áp lực, như phải làm sao để thi đấu tốt, không làm thất vọng HLV và người hâm mộ. Đặc biệt trong những trận đấu có hàng vạn khán giả trên khán đài, áp lực rất lớn.

“Chỉ cần phạm một sai lầm, bạn sẽ có cảm giác muốn dừng lại ngay lập tức, không thể đá được nữa. Một sai lầm như vậy trước sự chứng kiến nhiều người sẽ khiến bạn rất buồn và thất vọng. Nhưng nếu để áp lực làm ảnh hưởng khả năng thi đấu, bạn sẽ không thể là cầu thủ tốt. Cách tốt nhất hãy tập trung những gì bản thân cần làm và được thầy giao phó”, Xuân Trường chia sẻ.

Trong giới cầu thủ Việt Nam, sau Công Vinh, Xuân Trường là cầu thủ hiếm hoi có thể nói tiếng Anh thành thạo và trôi chảy. Chính nhờ khả năng ngoại ngữ tốt đã giúp tiền vệ sinh năm 1995 người Tuyên Quang có thể hòa nhập tốt trong ba lần ra nước ngoài thi đấu.

Lương Xuân Trường cũng chia sẻ bí quyết để có thể nói thành thạo tiếng Anh. “Đến giờ, tôi vẫn đang cố gắng để trau dồi và học thêm tiếng Anh mỗi ngày. Tôi may mắn khi bản thân thích tiếng Anh. Vì vậy, việc học ngoại ngữ, với tôi, có thể dễ dàng hơn, dễ tiếp thu hơn so với những bạn không thích”, Xuân Trường chia sẻ.

“Ngoài ra, tôi thường xem đi xem lại những bộ phim nước ngoài mình thích. Tôi xem đến lúc không cần đọc phụ đề vẫn hiểu họ nói gì. Tôi cũng thường xuyên nghe những bài hát bằng tiếng Anh, xem bài phỏng vấn của các cầu thủ lớn trên thế giới bằng tiếng Anh hoặc tìm hiểu những buổi nói chuyện của họ bằng tiếng Anh. Từ đó, tôi có thể học nhiều hơn từ ngữ tiếng Anh trong bóng đá.

Tôi nghĩ nếu dành 10-15 phút mỗi ngày, học thêm vài từ vựng, sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Tôi hiểu không phải ai cũng thích học tiếng Anh. Nhưng một cầu thủ không biết tiếng Anh vẫn có thể trở thành cầu thủ tốt. Còn nếu một cầu thủ tốt và biết tiếng Anh, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội, không chỉ trong bóng đá.”

Cuối cùng, Xuân Trường chia sẻ về quá trình hồi phục chấn thương. Sau khi sang Hàn Quốc phẫu thuật và điều trị tại đó, tôi về Việt Nam hồi tháng 2/2020 và đang điều trị tại trung tâm bóng đá PVF.

“Nhìn chung, quá trình hồi hục tốt, tôi vẫn đang điều trị theo giáo án của các bác sỹ và sớm trở lại sân cỏ trong ít tháng tới”, Xuân Trường hy vọng sẽ sớm được thi đấu trở lại.

Bài liên quan