Thế giới
20/03/2019 13:50Mệt với chính trị gia thật, 25% người châu Âu muốn chính phủ nhân tạo?
Theo khảo sát mới đây của Trung tâm Quản trị Thay đổi (CGC), một nhóm nghiên cứu của Đại học IE ở Tây Ban Nha, hơn 25% người châu Âu nói rằng họ ủng hộ một phần hoặc hoàn toàn việc để trí thông minh nhân tạo đưa ra quyết định quan trọng về điều hành đất nước của họ.
Thậm chí ở những nước như Hà Lan, Anh và Đức, số người muốn chính phủ trí tuệ nhân tạo lên tới hơn 30%.
Khảo sát được tiến hành ở mọi tầng lớp, giới tính và quan hệ chính trị. Nó dường như cho thấy người châu Âu đang có mong muốn bất thường về các nhà lãnh đạo bằng robot mới hoặc họ đã phát mệt với các chính trị gia thật.
Giám đốc điều hành của CGC, Diego Rubio, cho rằng kết quả là “một câu hỏi quan trọng về mô hình dân chủ đại diện của Châu Âu”.
Cuộc khảo sát trên diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức, ví dụ biểu tình Áo vàng ở Pháp và quá trình rời EU của Anh. Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều đang ở mức thấp kỉ lục.
Mặc dù muốn có một chính phủ nhân tạo nhưng hơn hai phần ba người châu Âu ở mọi lứa tuổi tin rằng nếu không được kiểm soát một cách thích hợp, các công nghệ mới sẽ gây hại nhiều hơn cho xã hội trong thập kỷ tới.
Từ hai phần ba đến ba phần tư số người được hỏi ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp chính sách hạn chế tự động hóa. Hầu hết người châu Âu lo ngại về việc robot chiếm phần lớn công việc của con người.
“Mọi người bị chính phủ làm thất vọng nhưng đồng thời họ cũng yêu cầu giải quyết những tác động tiêu cực của các công nghệ đối với xã hội và kinh tế”, tác giả viết và chỉ ra bản chất nghịch lý của các kết quả.
Người biểu tình Áo vàng bạo loạn, Paris lại chìm vào cuối tuần khói lửaThứ Bảy (16/3, giờ địa phương), hàng ngàn người biểu tình Áo vàng đã tràn vào trung tâm Paris để thực hiện cuộc biểu tình cuối tuần thứ 18 liên tiếp. Phóng viên AFP mô tả thủ đô Pháp như một khu vực xung đột. |
Ảnh: Biểu tình quy mô lớn của cả hai phe ở VenezuelaNgày 9/3 (giờ địa phương), hàng nghìn người Venezuela từ cả phe đối lập và ủng hộ chính phủ đã xuống đường biểu tình, đẩy tình hình Venezuela đến mức căng thẳng hơn. |
Tình hình Venezuela ngày 10/3: Hai phe biểu tình quy mô lớn, mất điện sang ngày thứ baTình hình Venezuela tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi những người ủng hộ chính phủ và phe đối lập biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Caracas. Trong khi đó, điện mất sang ngày thứ ba. |