Phế thải xây dựng đổ tràn lan thôn, xóm: Chính quyền huyện Quốc Oai ‘tỏ ra bất lực’?

Mặc dù tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng diễn ra tràn lan trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Quốc Oai, nhưng khi được hỏi thì cán bộ được giao phụ trách của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lại nói “không hay biết gì vì không được xã báo cáo”.

Bùn, đất và phế thải xây dựng đổ vào đất nông nghiệp tràn ra đường giao thông tại xã Nghĩa Hương.

Vụ việc nhiều xe tải vận chuyển bùn, đất và phế thải xây dựng từ các dự án đến đổ tại địa bàn các xã Sài Sơn, Thạch Thán, Nghĩa Hương thuộc huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) được PV Tạp chí Người Xây dựng ghi nhận và phản ánh đã phần nào nói lên thực trạng quản lý chất thải rắn xây dựng đang có dấu hiệu bị buông lỏng.

Đáng buồn hơn, mặc dù những vi phạm thực tế đã và đang tồn tại gây ra nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, hủy hoại đất, thậm chí gây mất trật tự an toàn giao thông cho người đi đường… Nhưng dường như chính quyền địa phương cấp huyện và xã tại Quốc Oai vẫn không cho thấy sự vào cuộc quyết liệt dù trước đó UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề này.

Ngày 26/9/2023, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cũng đã có văn bản số 3363/UBND-TNMT chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Công an huyện, Phòng TNMT, Đội Thanh tra giao thông, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.

Văn bản cũng đề cập đến tình trạng đổ trộm đất, phế thải xây dựng diễn ra phức tạp trên địa bàn các xã của huyện Quốc Oai, từ đó giao nhiệm vụ cho từng đơn vị.

Công văn chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.

Đối với các UBND xã, thị trấn lãnh đạo huyện Quốc Oai yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND Huyện nếu để tái diễn hành vi đốt chất thải, đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt trên địa bàn.

Đối với Phòng TN&MT cần thường xuyên tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị…; Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn thông thường theo quy định; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với Đội Thanh tra giao thông huyện phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện. Đặc biệt là tuyến Đại lộ Thăng Long, tuyến đường liên xã nối với Đại lộ Thăng Long để kiểm tra, phát hiện các phương tiện vận tải có biểu hiện dừng, đỗ, đổ đất, phế thải xây dựng, chất thải công nghiệp trái phép trên đường bộ hoặc hành lang đường bộ theo quy định pháp luật…

Văn bản chỉ đạo là vậy song hiện nay tình trạng bùn, đất, phế thải xây dựng đổ tràn lan vào đất nông nghiệp, đất vườn trong thôn, xóm thậm chí đổ tràn cả ra đường giao thông vẫn diễn ra công khai tại Quốc Oai. Những trường hợp tại thôn Thạch Thán, xã Thạch Thán và xã Nghĩa Hương, xã Sài Sơn mà PV Tạp chí Người Xây dựng ghi nhận được là minh chứng.

Phế thải xây dựng đổ chất đống tại vườn nhà dân xã Thạch Thán.

Để làm rõ sự việc trên, PV Tạp chí Người Xây dựng đã liên hệ với UBND huyện Quốc Oai. Đến ngày 18/7 (sau gần 1 tháng liên hệ), làm việc với PV, ông Vũ Tất Thiện – chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai (được giao cung cấp thông tin với PV) nói rằng: “Không nắm bắt được gì vì các xã không báo cáo”.

“Mình được giao phụ trách vấn đề này nhưng suốt ngày phải ngồi ở phòng làm giấy tờ với đóng dấu, làm gì có thời gian ra ngoài”, ông Thiện trả lời sau khi xem hình ảnh phế thải đổ tràn lan tại xã Thạch Thán và xã Nghĩa Hương do PV cung cấp.

Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi các xe vận chuyển bùn, đất và phế thải xây dựng tại một số dự án tại Hà Nội, PV Tạp chí Người Xây dựng nhận thấy, các xe tải sau khi “ăn” bùn, đất và phế thải từ dự án đã xuôi theo hướng Đại lộ Thăng Long chạy về đổ tại thôn Thạch Thán, xã Thạch Thán và xã Nghĩa Hương, xã Sài Sơn.

Làm việc với PV, lãnh đạo các xã đều nói sẽ kiểm tra, xử lý và thông tin lại nhưng đến nay đều bặt vô âm tín.

Trước thực trạng bùn, đất và phế thải xây dựng từ nơi khác mang về đổ tràn lan tại địa bàn huyện Quốc Oai và dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, cán bộ phụ trách địa bàn. Thiết nghĩ UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội cùng các đơn vị chức năng của TP cần khẩn trương vào cuộc, có biện pháp xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân. Có như vậy mới mong cải thiện và chấm dứt vấn nạn phế thải xây dựng đổ bừa bãi.

Chúng tôi tiếp tục thông tin.

TIN LIÊN QUAN