Chủ nhật, 09/05/2021, 19:09 PM
  • Click để copy

Ảnh: Cận cảnh một thị trấn ở Thừa Thiên Huế ngày đầu giãn cách xã hội

Những con đường dường như thưa người hơn, hàng quán đóng cửa phòng dịch, các chốt kiểm soát y tế được kích hoạt… Đó là những hình ảnh ghi nhận tại thị trấn Phong Điền, thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/5, thị trấn Phong Điền là một trong 4 địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/5, thị trấn Phong Điền là một trong 4 địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Việc này được thực hiện sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

Việc này được thực hiện sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

Ca nhiễm đó ở tỉnh Quảng Trị, được phát hiện trong quá trình thực hiện tầm soát bệnh nhân đến soát khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Trong ảnh: Bên trong một chốt kiểm soát y tế ở Phong Điền.

Ca nhiễm đó ở tỉnh Quảng Trị, được phát hiện trong quá trình thực hiện tầm soát bệnh nhân đến soát khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Trong ảnh: Bên trong một chốt kiểm soát y tế ở Phong Điền.

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 9/5, ở thị trấn này dường như có sự khác lạ so với thường ngày.

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 9/5, ở thị trấn này dường như có sự khác lạ so với thường ngày.

Những con đường dường như thưa người hơn.

Những con đường dường như thưa người hơn.

Nhiều hàng quán đóng cửa phòng dịch.

Nhiều hàng quán đóng cửa phòng dịch.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, karaoke, quán game, Internet, phòng tập thể thao, cơ sở thẩm mỹ.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, karaoke, quán game, Internet, phòng tập thể thao, cơ sở thẩm mỹ.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Một người dân đeo khẩu trang khi ra đường.

Một người dân đeo khẩu trang khi ra đường.

Người dân đến chợ Phò Trạch chấp hành việc mang khẩu trang.

Người dân đến chợ Phò Trạch chấp hành việc mang khẩu trang.

Thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Các chốt kiểm soát y tế được kích hoạt.

Các chốt kiểm soát y tế được kích hoạt.

Tạm dừng các chuyến xe buýt từ Phong Điền đến Huế và ngược lại.

Tạm dừng các chuyến xe buýt từ Phong Điền đến Huế và ngược lại.