Thứ năm, 03/04/2025, 16:00 PM
  • Click để copy

Năm 2025 dự báo sẽ có thêm nhiều thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu

Trong năm 2025, Việt Nam dự kiến sẽ phải đối diện với các thách thức thiên tai nghiêm trọng, bao gồm nắng nóng dữ dội, mưa lớn tại một số khu vực, lũ quét và tình trạng sạt lở đất.

Theo nhận định của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu. Nếu không có các biện pháp thích ứng hiệu quả trong 10 năm tới, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1 đến 1,5 độ C, Việt Nam có thể chịu thiệt hại kinh tế từ 1,8% đến 4,5% GDP, tương đương khoảng 4,3 tỷ USD.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tính cực đoan của thiên tai, khiến Việt Nam thường xuyên đối mặt với bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán và xâm nhập mặn, với những diễn biến ngày càng bất thường. Trung bình trong hơn 30 năm qua, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 1% đến 1,5% GDP mỗi năm.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, năm 2025 được dự báo sẽ có sự gia tăng đáng kể các hiện tượng thời tiết cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt chịu ảnh hưởng của hiện tượng ENSO trung tính. Sự biến đổi này không chỉ tác động đến nhiệt độ không khí mà còn làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các thiên tai cực đoan như nắng nóng gay gắt, bão mạnh và lũ lụt.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiệt độ trong năm 2025 tại nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng trung bình nhiều năm. Đặc biệt, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ chịu đựng những đợt nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngoài tình trạng nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn cũng sẽ là những thách thức lớn trong năm 2025. Các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ tình trạng thiếu nước, gây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Để ứng phó, cần triển khai các biện pháp quản lý, sử dụng nước hợp lý, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các công trình thủy lợi và hệ thống cảnh báo sớm.

Dự báo trong năm 2025, Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều đợt mưa lớn cục bộ, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và đô thị. Những đợt mưa này có nguy cơ gây ra ngập úng nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Các khu vực trũng thấp, đô thị đông dân như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long được xem là những nơi cần đặc biệt cảnh giác.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định rằng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh cũng có thể xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh mưa lớn, năm 2025 dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng về số lượng và cường độ của các cơn bão, bao gồm cả siêu bão. Những cơn bão này có khả năng xuất hiện thường xuyên hơn, gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Để đối phó, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, đồng thời cải thiện công tác dự báo và cảnh báo sớm.

Năm 2025, Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cần thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả như cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời quản lý tài nguyên nước một cách bền vững.

Mặc dù không phải mọi hiện tượng thời tiết cực đoan đều bắt nguồn từ biến đổi khí hậu, nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng hiện tượng này đang làm gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của chúng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, nếu biến đổi khí hậu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai. Các hiện tượng như bão lớn, sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt, xuất hiện thường xuyên hơn và lan rộng với mức độ ảnh hưởng lớn hơn.

Sử dụng xăng dầu tiết kiệm và hiệu quả vì mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững

Sử dụng xăng dầu tiết kiệm và hiệu quả vì mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững

23/03/2026 08:57

Việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm tiêu dùng xăng, dầu trong sản xuất, kinh doanh, trong sinh hoạt hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lớn.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

22/03/2026 10:02

Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng, dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng, dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

22/03/2026 09:59

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào.

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội

20/03/2026 15:23

Ở tuổi 31, Đỗ Vinh Quang trở thành đại biểu doanh nhân trẻ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, mang theo kỳ vọng thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và định hình mô hình tăng trưởng bền vững.

T&T Group và SHB đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại Lạng Sơn

T&T Group và SHB đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại Lạng Sơn

20/03/2026 14:22

Đồng hành cùng Bộ Công an, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tài trợ 25 tỷ đồng để xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục cơ sở, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Nguồn nước dồi dào, chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về hạn hán hay thiếu nước

Nguồn nước dồi dào, chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về hạn hán hay thiếu nước

20/03/2026 10:46

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 3, tình hình thủy văn trên các lưu vực sông chính trên cả nước tương đối ổn định, nguồn nước nhìn chung ở mức khả quan, nguy cơ hạn hán và thiếu nước chưa đáng lo ngại.

Sau hơn nửa năm thí điểm xăng E10, người dùng đang trải nghiệm ra sao?

Sau hơn nửa năm thí điểm xăng E10, người dùng đang trải nghiệm ra sao?

19/03/2026 11:25

Xăng E10 là một loại nhiên liệu tiêu chuẩn được pha trộn từ 90% xăng truyền thống và 10% ethanol, một loại cồn cháy sạch được sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp. Tại các quốc gia như Philippines, Thái Lan, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, E10 được sử dụng như loại nhiên liệu tiêu chuẩn bán tại các trạm xăng nhờ khả năng giúp giảm lượng khí thải gây hại từ phương tiện giao thông và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu dầu mỏ.

Hà Nội dự tính chuyển đất các trường đại học sau di dời khỏi nội đô thành nhà ở xã hội

Hà Nội dự tính chuyển đất các trường đại học sau di dời khỏi nội đô thành nhà ở xã hội

18/03/2026 15:34

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Vùng phát thải thấp Hà Nội: Thí điểm từ lõi nhỏ, mở rộng theo lộ trình

Vùng phát thải thấp Hà Nội: Thí điểm từ lõi nhỏ, mở rộng theo lộ trình

18/03/2026 15:30

Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại lõi Hoàn Kiếm nhằm kiểm soát nguồn ô nhiễm từ giao thông, mở đầu lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực nội đô.

Xem thêm