Thế giới
06/02/2020 12:00Bán trộm công nghệ cho trường đại học ở Vũ Hán, giáo sư Harvard ra tòa
Charles Lieber
Charles Lieber, một giáo sư trong khoa Hoá và Hoá Sinh bị kết tội vì đã bí mật tham gia vào Kế hoạch Tuyển dụng ngàn nhân tài của Trung Quốc, một chương trình được tạo ra để thu hút những người có kiến thức về công nghệ và tài sản trí tuệ của nước ngoài về phục vụ cho họ. Toà cũng đã gửi thông báo về cho luật sư của ông ta.
Theo thông báo chính thức Lieber đã bị bắt ngay tại văn phòng của ông ta trong trường đại học vào thứ 3 tuần trước (28/01/2020). Hiện ông ta đang bị giam giữ sau khi trình diện toà cùng ngày. Nhà chức trách cũng thông báo về một lệnh bắt khác áp lên một nhà nghiên cứu khác đang công tác tại Đại học Boston với tội danh che giấu quan hệ của mình với quân đội Trung Quốc. Công tố đã kết luận Ye Yanqing hiện là một trung uý trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hiện vẫn tại ngũ khi học trong trường đại học và liên tục gửi các thông tin và tài liệu nghiên cứu về Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện Ye đã trốn về Trung Quốc nên không được chỉ định luật sư.
Công tố viên bang Massachusetts Andrew Lelling gọi vụ bắt giữ này là “Một ví dụ nhỏ về chiến dịch ăn cắp công nghệ Mỹ đang được Trung Quốc thực hiện để phục vụ nước này”.
“Không có quốc gia nào đe doạ an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế của Mỹ về lâu dài bằng Trung Quốc” – nhân viên FBI vùng Boston, Joseph Bonavolonta cho biết – “Mục đích của chính quyền Trung Quốc nói đơn giản là thay thế vai trò siêu cường của Mỹ trên thế giới, và để làm điều đó họ sẵn sang phá luật.” Theo hợp đồng về chương trình “Ngàn nhân tài” của Lieber, ông ta được Đại học Công nghệ Vũ Hán trả 50.000 đô la Mỹ mỗi tháng kèm chi phí sinh hoạt thêm lên đến 158.000 đô la. Ngoài ra, ông ta còn được thưởng thêm 1,5 triệu đô la để xây dựng một phòng thí nghiệm hoá sinh tại Đại học này – Chánh án cho biết. Đổi lại, Lieber đồng ý xuất bản các bài báo nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo quốc tế và đăng ký bản quyền dưới danh nghĩa Đại học Công nghệ Vũ Hán.
Theo thông tin chính thức từ Đại học Harvard, giáo sư Lieber đã bị đình chỉ công tác.
“Vụ án mà chính phủ Mỹ điều tra chống lại Giáo sư Lieber là cực kỳ nghiêm trọng, Harvard đang hợp tác với chính quyền Liên bang, bao gồm Viện Sức khoẻ Quốc gia để đưa ra kết luận về những hành vi trái pháp luật của ông ta” – Bản thông cáo của Đại học Harvard viết.
“Tất cả họ đều đang sử dụng tài nguyên đất nước để làm việc trực tiếp hay gián tiếp cho chính phủ Trung Quốc” – Bonavolonta bình luận về Lieber và những người khác đang bị luận tội.
Vụ án này càng củng cố quan điểm của Bộ Tư pháp Mỹ lo ngại về các chương trình tuyển mộ của chính phủ Trung Quốc đối với các nhà khoa học có khả năng tiếp cận đến những công nghệ tối tân của Mỹ, khuyến khích họ nghiên cứu phục vụ lợi ích của Bắc Kinh và thậm chí là ăn cắp cả thành quả nghiên cứu của giới khoa học Mỹ.
Trong những năm qua, theo báo cáo của một tiểu ban Thượng viện thì các nhà khoa học phục vụ cho chương trình này đã tải nhiều tài liệu nghiên cứu nhạy cảm trước khi trở về Trung Quốc, nộp đơn bản quyền dựa trên các nghiên cứu của Mỹ, dối trá trong việc khai báo về những khoản tiền mà họ nhận được từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phả nđối cho rằng việc cấm đoán các chương trình này của chính quyền Mỹ sẽ dẫn đến sự phân biệt chủng tộc trong chính sách.
“Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết tất cả các sinh viên Trung Quốc đều cực kỳ yêu nước” – Simon Marginson, một giáo sư đại học Oxford trả lời tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sang cho biết – “Điều đó không làm họ trở thành gián điệp hay những kẻ cố tình gây ảnh hưởng. Họ cũng là con người, không phải quái vật ngoài hành tinh”. Margison cũng thêm rằng, việc lên án những gì Trung Quốc đang làm là hợp lý, nhưng hiện nó đang được làm với “đầy mùi định kiến”.
