Ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Campuchia ra tuyên bố phản đối việc Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dùng từ “xâm lược” và “đánh chiếm” để nói về việc quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong cuộc họp nội các sáng 7/6.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong cuộc họp nội các sáng 7/6.

Trang web của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã đăng phản ứng chính thức đầu tiên của Bộ Ngoại giao Campuchia, bày tỏ sự phản đối với phát biểu của ông Lý Hiển Long trên Facebook hôm 31/5.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh phát biểu của ông Lý Hiển Long phản ánh lập trường của Thủ tướng Singapore khi đó là ủng hộ chế độ diệt chủng và mong muốn chế độ này quay lại Campuchia.

Tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Campuchia về phát biểu của ông Lý Hiển Long.
Tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Campuchia về phát biểu của ông Lý Hiển Long.

Tuyên bố có đoạn: "Singapore là nước chủ nhà tổ chức cuộc họp dẫn đến việc thành lập Liên minh Campuchia Dân chủ và đã kéo dài cuộc chiến tại Campuchia, cũng như sự thống khổ của nhân dân Campuchia hơn 10 năm. Đó là hành động chống lại sự tồn vong của nhân dân Campuchia”.

"Phát biểu (của ông Lý Hiển Long) cũng xúc phạm đến sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, những người đã giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng”, Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh.

Nội dung tuyên bố dường như tương tự như những gì Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đăng lên Facebook vài tiếng trước đó.

Theo tờ Fresh News Asia, trong cuộc họp nội các vào sáng 7/6, Thủ tướng Hun Sen khuyên Thủ tướng Singapore quan tâm đến mối quan hệ ASEAN. Theo ông, là một trong những lãnh đạo ASEAN, ông nên vun đắp mối quan hệ giữa các chính phủ cũng như nhân dân các quốc gia thành viên ASEAN.

Trước tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen và Bộ Ngoại giao Campuchia, nhiều quan chức, nghị sĩ Campuchia đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của ông Lý Hiển Long.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản đối và gửi công hàm tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội về phát ngôn của ông Lý.

Hôm 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong thông cáo rằng: “Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu (của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long) phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận".

“Đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. Ngày 16/11/2018, Toà án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ", bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc đến những thành tựu ASEAN đã đạt được là “kết quả nỗ lực chung của tất cả các thành viên trong suốt chiều dài lịch sử của Hiệp hội. Mỗi thành viên thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố đoàn kết toàn khối, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các nguyên tắc chung của ASEAN”.

 

Đóng góp lớn lao của Việt Nam trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ

Vừa để bảo vệ tổ quốc vừa giúp nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, quân đội Việt Nam đã cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, chấm dứt ba năm 8 tháng 20 ngày chết chóc do Pol Pot gây ra.

 

Gần ba triệu hài cốt nạn nhân Khmer Đỏ vẫn còn đó, sao ông Lý Hiển Long nỡ ‘bóp méo’ sự thật?

Nhìn vào sự thật rằng nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, phát ngôn xuyên tạc lịch sử của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khơi lại nỗi đau của người dân hai nước.

 

Hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ

Bộ đội Việt Nam được người dân Campuchia chào đón khi hỗ trợ lực lượng cách mạng nước này đập tan tập đoàn Pol Pot và cứu các nạn nhân khỏi họa diệt chủng.