Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Binh chủng Hóa học xử lý sự cố Rạng Đông

Thứ ba, 10/09/2019, 20:59 PM

Trước sự cố cháy nhà máy Rạng Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chỉ đạo Binh chủng Hóa học vào cuộc.

bo-truong-quoc-phong-chi-dao-binh-chung-hoa-hoc-xu-ly-su-co-rang-dong
Cán bộ Viện Hóa học Môi trường quân sự lấy mẫu tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Dân trí)

Theo đó, ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký văn bản hỏa tốc gửi một số cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chỉ đạo Binh chủng Hóa học phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số cơ quan chức năng để xây dựng phương án xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông tại phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo đó, đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quy trình tẩy độc để bảo đảm việc thu gom, xử lý theo đúng quy trình, quy định đảm bảo hiệu quả.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (công ty Rạng Đông), Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Binh chủng Hóa học xây dựng phương án xử lý ô nhiễm hóa chất tại đây.

Theo Tiền Phong đưa tin, tối 10/9, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chỉ đạo Binh chủng Hóa học vào cuộc.

“Các cơ quan đang phối hợp với nhau để xây dựng kế hoạch, sau đó mới triển khai. Về phía Quân đội, lực lượng, phương tiện đã sẵn sàng”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Thiếu tướng Tỵ cho biết thêm, các cơ quan cần căn cứ vào tính chất phân loại để thống nhất phương án tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo tiêu tẩy độc an toàn tuyệt đối cho môi trường.

Về thời gian triển khai, ông Tỵ cho biết chưa có mốc thời gian cụ thể vì việc tiêu tẩy không đơn giản là tiến hành phun tiêu độc, vì cần đảm bảo môi trường phải thật sự an toàn toàn bộ, kể cả đất, nguồn nước... phải đưa đi.

Trước đó, các đơn vị của Viện Hóa học môi trường quân sự đã vào khảo sát thực tế tại hiện trường vụ cháy, song UBND TP Hà Nội vẫn chưa có văn bản chính thức đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ Hà Nội khắc phục hậu quả vụ cháy ở công ty Rạng Đông.

Vì vậy, sau khảo sát một phần hiện trường, Viện Hóa học môi trường quân sự đã lấy các mẫu vật từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Rạng Đông, phân tích và gửi kết quả ban đầu lên Binh chủng Hóa học.

Đến chiều 10/9, ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND TP Hà Nội, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Binh chủng Hóa học xây dựng phương án, hỗ trợ TP Hà Nội khắc phục hậu quả vụ cháy, xử lý ô nhiễm hóa chất tại hiện trường.

 

Hà Nội lý giải việc hoãn thông tin về vụ cháy Rạng Đông

Chiều ngày 10/9, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã có những thông tin liên quan đến việc hoãn họp báo về vụ cháy công ty Rạng Đông với báo chí.

 

Điểm danh loạt chung cư trong bán kính 500m vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Trong bán kính 500m tính từ hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông có một loạt các chung cư. Trong số đó, có chung cư người dân phải di tản gần hết do lo ngại ảnh hưởng của thủy ngân.

 

Kết quả quan trắc thủy ngân vụ cháy Rạng Đông bất ngờ 'biến mất' khỏi website Bộ TN-MT

Ghi nhận đến 16h chiều 10/9, kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy tại Rạng Đông không còn trên cổng thông tin điện tử của Bộ TN-MT.