Thế giới
10/12/2019 06:22Bộ tứ Normandy bàn gì ở Paris?

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Điện Elysee ở Pháp và có cuộc gặp song phương trước khi bước vào phòng họp Bộ tứ Normandy. Cả 4 nhà lãnh đạo của bộ tứ này sau đó đã cùng tham gia cuộc họp báo.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky gặp trực diện và là lần đầu tiên Bộ tứ Normandy gặp nhau kể từ tháng 10/2016.
Trả lời báo giới sau đó, Tổng thống Putin cho biết ông hài lòng với kết quả các cuộc gặp, đồng thời đánh giá cuộc gặp với ông Zelensky diễn ra “tốt đẹp và hiệu quả”. Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã đạt được kết quả gì tại cuộc gặp.
Giới quan sát vẫn lạc quan một cách thận trọng khi cho rằng cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo này có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột lâu dài ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014.
Trước đó, tờ Thương gia (Nga) dẫn một nguồn tin cho biết nước này không có ý định xem lại các thỏa thuận Minsk và giữ lập trường cứng rắn trước cuộc họp thượng đỉnh này. Theo nguồn tin trên, Moscow không muốn bằng cách nào đó tích hợp hoặc chỉnh sửa các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Đồng thời, Nga hy vọng Pháp và Đức cũng sẽ yêu cầu không thay thế các thỏa thuận này.
Trước đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nỗ lực làm trung gian cho một số thỏa thuận hòa bình, được biết tới là "Thỏa thuận Minsk". Tuy nhiên, các thỏa thuận này vẫn chưa được thực thi đầy đủ.
Ông Christopher Granville, giám đốc điều hành nghiên cứu chính trị toàn cầu tại công ty tư vấn TS Lombard, nhận định với kênh CNBC rằng cuộc gặp này chính là cơ hội kiểu "bây giờ hoặc không bao giờ".
"Trong chính trị, luôn có một cánh cửa, một tuần trăng mặt khi người ta đạt được thứ gì đó. Và tuần trăng mặt của ông Zelenksy có lẽ đã đi qua giai đoạn cực điểm. Do đó, hoặc đạt được điều gì đó hoặc cánh cửa sẽ khép lại!", ông Christopher Granville giải thích.
Phát biểu tại Kiev tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp này "rất quan trọng". Ông nói: "Thật lòng tôi không biết liệu chúng tôi sẽ thành công hay không. Nhưng chiến thắng đầu tiên chính là việc chúng tôi đã tổ chức cuộc gặp".
Theo Hãng tin AP, những người biểu tình Ukraine đã gây sức ép yêu cầu ông Zelensky - người vừa nhậm chức tổng thống Ukraine hồi tháng 5/2019 - không đầu hàng và nhượng bộ quá nhiều trước ông Putin - người có gần 20 năm nắm quyền tại Nga. Tuy nhiên, việc ông Putin và ông Zelensky gặp nhau đã là một bước đi có ý nghĩa sau nhiều năm xung đột ở miền đông Ukraine.
Cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này đã nổ ra từ năm 2014. Theo các số liệu thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), kể từ đó đến nay, cuộc xung đột kéo dài 5 năm này đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người. Cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến 3,9 triệu thường dân sống trong khu vực.
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/bo-tu-normandy-ban-gi-o-paris-144409.html