Thế giới
23/01/2018 08:39Các cường quốc được mời tham dự hội nghị Syria tại Sochi, Nga
Ngày 22/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo, ba quốc gia đồng chủ trì vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã mời các cường quốc toàn cầu và khu vực tới dự Đại hội đối thoại dân tộc Syria, dự kiến diễn ra tại thành phố Sochi của Nga vào tuần tới.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ tin tưởng tất cả các bên ở Syria có thể đạt được sự hiểu biết cũng như nhận thức chung về tiến trình cải cách hiến pháp và các cuộc bầu cử do Liên hợp quốc (LHQ) giám sát, nếu họ cam kết tuân thủ Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ). Sau khi các vòng đàm phán hòa bình Astana gần đây giúp thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria, ông Lavrov cho rằng cuộc họp sắp tới tại Sochi sẽ thống nhất các nỗ lực nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Syria.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng thông báo người Kurd đã được mời tham dự Đại hội đối thoại dân tộc Syria. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov nhấn mạnh: "Vai trò của người Kurd trong tiến trình chính trị tương lai tại Syria cần được đảm bảo. Tuy nhiên, vai trò này phải được đảm bảo trong một nền tảng chung, nơi tất cả các dân tộc, tôn giáo và lực lượng chính trị của Syria đều tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trên cơ sở đó, đại diện của người Kurd sẽ nằm trong số thành phần được mời tham dự Đại hội đối thoại dân tộc Syria diễn ra ở Sochi vào tuần tới".
Trong khi đó, ông Al-Hariri nói rằng phe đối lập Syria vẫn chưa quyết định liệu có tham dự hội nghị Sochi hay không, song khẳng định ông sẽ có mặt tại vòng hòa đàm mới về Syria, dự kiến diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo vào ngày 25- 26/1 tới.
Theo kế hoạch, Đại hội đối thoại dân tộc Syria, theo sáng kiến của Nga, sẽ họp trong hai ngày 29-30/1 tại thành phố Sochi để thảo luận về Hiến pháp mới và tiến hành bầu cử dưới sự bảo trợ của LHQ. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Aleksander Lavrentiev trước đó cho biết đại hội sẽ khởi động tiến trình xây dựng Hiến pháp mới, trong đó mọi lực lượng của Syria đều được đưa ra tiếng nói của mình.
Hòa bình Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ ‘dội gáo nước lạnh’ bằng chiến dịch Afrin?Ngày 19/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào Afrin của Syria và tuyên bố đây là sự bắt đầu của chiến dịch quân sự lớn chống lại người Kurd. Chiến dịch Afrin này được cho là sẽ cản trở những tiến trình hòa bình cũng như những hy vọng hòa bình vừa mới le lói sau 6 năm chìm trong khói lửa của Syria. |
Cùng chuyên mục
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/9: Ả Rập Xê-út khôi phục tuyến xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ
30/09/26 12:36
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
28/09/26 09:31
Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày
27/09/26 09:07
Ukraine đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga
24/09/26 11:19
Bị chặn tứ phía, Ả Rập Xê-út xuất khẩu dầu thế nào?
23/09/26 08:22
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/9: Iran để ngỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz
23/09/26 08:21
EU có cơ sở lưu trữ CO2 quy mô lớn đầu tiên, công suất tới 8 triệu tấn/năm
21/09/26 12:18
An ninh năng lượng Trung Đông mất hai “lá chắn” chỉ trong một tuần
20/09/26 20:58
Tin mới
Hà Nội điều chỉnh giao thông cầu Thanh Trì
Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng trong kinh doanh bất động sản
Những lăng kính tuổi trẻ đầy ấn tượng hội tụ tại 'MEMORIA'
Năng lực thực thi mở đường cho dòng vốn nghìn tỷ vào các dự án của T&T Group
Tìm giải pháp đột phá phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam