30 Tết là cách gọi quen thuộc cho ngày cuối cùng của năm cũ âm lịch. Năm nay, theo lịch, ngày 29 tháng Chạp là ngày cuối năm. Xin giới thiệu tới bạn đọc tham khảo cách cúng 30 Tết và bài văn khấn rước tổ tiên ngày tất niên.
Cách cúng tất niên và bài văn khấn rước tổ tiên ngày tất niên

Cách cúng tất niên và bài văn khấn rước tổ tiên ngày tất niên

Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo cách cúng 30 Tết và bài văn khấn rước tổ tiên ngày tất niên

Trước khi làm mâm cơm cúng tất niên, các gia đình nên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, dọn dẹp trang hoàng ban thờ. Bản thân các cá nhân trong gia đình cũng được tắm rửa sạch sẽ thơm tho bằng nước mùi già.

Sau đó, cả gia đình sẽ sum vầy chuẩn bị mâm cơm cúng rước ông bà ngày 30 Tết. Tùy theo điều kiện thời gian, vật chất của mỗi gia đình, các con cháu có thể làm mâm cơm rước tổ tiên tại nhà vào trưa 30; hoặc mang lễ vật ra mộ mời các cụ về, nhân tiện sửa sang dọn dẹp phần mộ.

Lễ cúng rước tổ tiên gồm hương hoa, vàng mã và lễ mặn; cũng không cầu kỳ bắt buộc mà tùy tâm ý của con cháu.

Từ sau lễ rước tổ tiên này, để các cụ luôn ở trong nhà cùng con cháu, các gia chủ nên chú ý không để hương tắt. Các gia đình có thể dùng hương vòng hoặc hương sào.

Dưới đây là bài văn khấn rước tổ tiên phổ thông nhất, xin giới thiệu tới bạn đọc cùng tham khảo:

Hôm nay, ngày.... tháng.... năm...

Tại: ....

Tín chủ con là..... cùng với toàn gia kính bái..

Nay nhân ngày....

Kính cẩn sắm một lễ gồm... gọi là lễ mọn lòng thành, kính dâng lên:Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, bản gia tiên sư, bản viên thổ công, liệt vị tôn thần.

Trước linh vị của....Và các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cùng các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Kính cẩn thưa rằng: Năm cũ sắp hết, ngày Tết tới gần, chuẩn bị mừng xuân.

Kính cáo: thổ, địa, chư vị linh thần.

Kính mời: Vong linh tiên tổ về với gia đình để cháu con phụng sự.

Cẩn cáo!

Trên đây là Cách cúng 30 Tết và bài văn khấn rước tổ tiên ngày tất niên, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo!