Ngày 21/2, rất đông người dân biểu tình ủng hộ ly khai Catalonia khỏi Tây Ban Nha, đốt những đống lửa cháy ngùn ngụt trên đường phố, đụng độ với cảnh sát, RT đưa tin.
độc lập Catalonia
Người biểu tình ủng hộ độc lập Catalonia đốt lốp xe chặn đường.

Các nhà hoạt động ủng hộ độc lập ở Catalonia đang trút giận lên phiên tòa xét xử các nhà lãnh đạo của khu vực này. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn khi cảnh sát cầm dùi cui để đối phó với một số người biểu tình bạo động. Nhiều người còn chặn đường và đốt lốp xe.

Nhóm đứng sau cuộc biểu tình có tên Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa (CDR). Nhóm này đã tham gia các cuộc biểu tình chống lại chính quyền trung ương Tây Ban Nha trong nhiều tháng qua. Mục tiêu hành động hôm 21/2 là "làm tê liệt mọi thứ".

Người biểu tình ủng hộ Catalonia độc lập đụng độ với cảnh sát:

Những người biểu tình đã tìm cách phá vỡ hoạt động giao thông trên một số tuyến đường lớn bằng hàng rào lốp xe cháy. Họ cũng can thiệp vào công việc của đường sắt địa phương và chiếm một tòa nhà văn phòng tại Girona.

CDR đang tập hợp những người ủng hộ để bảo vệ các nhà lãnh đạo bị bỏ tù của Catalonia, những người hiện đang bị xét xử vì tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc ly khai Catalonia khỏi Tây Ban Nha hồi tháng 10/2017.

Đám cháy lớn do người biểu tình đốt lốp xe gây ra:

Chính phủ trung ương đã buộc tội họ kích động và nổi loạn cũng như chiếm dụng các quỹ công cộng. Các bị cáo phải đối mặt với án tù có thể lên tới 25 năm nếu bị kết án, nhưng những người ủng hộ nói rằng họ là tù nhân lương tâm.

Đến tối 21/2, gần 50 người bị thương trên toàn khu vực, trong đó có ít nhất 16 cảnh sát. 4vụ bắt giữ đã được thực hiện trong ngày, lực lượng an ninh cho biết.

Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập năm 2017 mà Madrid gọi là vi phạm hiến pháp đã thúc đẩy nhiều cuộc đụng độ đẫm máu.

Trước đây, Catalonia, với dân số khoảng 7,5 triệu người, là một vùng tự trị. Tuy nhiên, sau khi vùng này tổ chức trưng cầu dân ý độc lập, Thủ tướng Mariano Rajoy giải tán nghị viện Catalonia. Catalonia trở lại nằm dưới sự quản lý trực tiếp từ chính phủ trung ương Tây Ban Nha.

 

Catalonia gửi thư cho Mỹ, Nga, Trung để gây áp lực buộc TBN công nhận độc lập

Lãnh đạo Catalonia đã gửi thư kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha đối thoại về nguyện vọng độc lập của khu vực này, đồng thời gửi thư có cùng nội dung đó cho các lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, RT ngày 5/10 đưa tin.

 

Đức bắt giữ lãnh đạo ly khai Catalonia

Cảnh sát Đức ngày 25-3 thông báo đã bắt tạm giữ lãnh đạo ly khai vùng Catalonia, Tây Ban Nha là Carles Puigdemont theo lệnh truy nã của châu Âu.

 

Không bằng chứng, NATO vẫn tố Nga can thiệp Catalonia

Tổng thư ký NATO bàn chuyện Nga can thiệp trừng cầu dân ý ở Catalonia với Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha.