Chặn đứng gần 170kg pháo trên đường vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Thứ bảy, 23/06/2018, 15:28 PM

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (ĐĐNPCMTVTP) miền Trung vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 170kg pháo từ Lào về Việt Nam.

anh phao
Gần 170kg pháo được các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam
Ngày 23/6, trung tá Nguyễn Thành Nhơn (Phó Đoàn trưởng ĐĐNPCMTVTP miền Trung) cho biết, thực hiện kế hoạch số 1782 của Bộ Tư lệnh BĐBP, đơn vị đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn án tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới và vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo.

Theo trung tá Nhơn, vào ngày 22/6, tại Km7+700 Quốc lộ 40 (thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), ĐĐNPCMTVTP miền Trung đã phối hợp với cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Kon Tum, Đội kiểm soát Hải quan chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ 2 đối tượng: Phan Thái Hiền (38 tuổi, trú thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lương Kim Hà (44 tuổi, trú xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Hiền bị bắt giữ khi đang điều khiển xe đầu kéo 51C 41108 vận chuyển 89,5 kg pháo (gồm 48 hộp pháo ký hiệu Sring Every Where A8408-49 shots, 118 quả pháo hình trụ có màu sắc khác nhau và 5 quả pháo hình bầu dục ký hiệu 5P-5354R), còn Hà lái xe đầu kéo container BKS 51C-70089, trên xe vận chuyển 80kg pháo (48 hộp pháo ký hiệu Sring Every Where A8408-49 shots).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận vận chuyển pháo thuê cho 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch là người Việt Nam đang cư trú bên Lào. Cả 2 nhận vận chuyển hàng đến xã Bờ Y với thù lao được trả là 8 triệu đồng.

 

Gió lốc, mưa đá thổi bay nóc nhà hàng chục hộ dân

Trận mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài nửa tiếng đồng hồ đã thổi bay nóc nhà hàng chục hộ dân ở Quảng Nam.

 

Gãy lắp khoang máy, tàu câu mực trôi dạt giữa Trường Sa

Khi đang đánh bắt hải sản, tàu câu mực không may bị gãy lắp khoang máy khiến con tàu trôi dạt lênh đênh giữa ngư trường Trường Sa.