Thế giới
28/03/2019 15:57Châu Á trở thành trung tâm mới của thế giới
Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, số người di cư đến châu Á tăng thêm 20% từ năm 2010 đến năm 2017, gấp đôi so với châu Âu. Số dân nhập cư tại châu lục này cũng đạt 796 triệu người hai năm trước, cao hơn 40% so với Bắc Mỹ.
Nhà kinh tế cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Valerie Mercer-Blackman, cho rằng mô hình tăng trưởng tại châu Á đang thay đổi. Bà giải thích: “Ba mươi năm trước, mô hình tăng trưởng ở châu Á dựa vào xuất khẩu. Bạn có thể thấy tất cả các quốc gia tại đây chỉ sản xuất và xuất khẩu tới phương Tây”.
Trong Thời đại Khám phá từ thế kỷ 15 tới 17, người châu Âu tìm tới châu lục này để bóc lột tài nguyên và thuộc địa hóa các quốc gia trong khu vực. Đến thế kỷ 20, người châu Á di cư đến Mỹ và châu Âu để tìm một cuộc sống sung túc hơn.
Nay, dòng di cư đang bẻ ngoặc, hướng tới Á châu.
Các thành phố tại những quốc gia mới nổi ở châu Á đang thu hút doanh nhân trẻ kéo về. Họ nhìn thấy nhiều cơ hội làm ăn béo bở, cũng như dùng công nghệ kỹ thuật số để bù đắp cho sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng.
Điển hình, tại Ấn Độ hơn bốn triệu chiếc xe được bán ra mỗi năm. Nhưng chỉ có 2% trong số 1,3 tỉ dân của quốc gia này sở hữu xe riêng. Điều này đồng nghĩa rằng nhu cầu tiềm năng cho dịch vụ cho thuê và chia sẻ xe đang rất lớn.
Hơn thế, người dân tại đây ngày càng tiếp cận nhiều hơn với nền kỹ thuật số. Xu hướng đó đang mở rộng nhiều thị trường mới cho các ứng dụng dịch vụ khác, như định vị và thanh toán.
Sau nhiều thập kỷ cố gắng đuổi kịp thế giới của những quốc gia đã phát triển bằng con đường sản xuất, châu Á đang chuyển mình, trở thành trung tâm cải tiến công nghệ.
Nguồn động lực chính cho diễn biến này là 4 tỉ người tiêu dùng trong khu vực, chiếm khoảng một nửa dân số toàn cầu.
Các thành phố đông đúc của châu Á là nguồn gốc của nhiều vấn đề đô thị. Thế nhưng, chúng lại là nơi sản sinh ra lượng dữ liệu khổng lồ để cung cấp cho nền kinh tế số.
Chỉ riêng tại Đông Nam Á, người dùng dành ra trung bình khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày để giao tiếp qua Facebook, Twitter và những ứng dụng tương tự. Người Trung Quốc cũng bỏ ra hai tiếng cho các hoạt động trên mạng xã hội, theo hãng nghiên cứu We Are Social của Anh.
Trong khi đó, ở Nhật, số liệu này là 48 phút.
Ngoài ra, ước tính của Alibaba và Accenture cho thấy mua sắm trực tuyến xuyên biên giới bùng nổ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong vài năm trở lại đây.
Cũng theo hai hãng này, vào năm 2020, lượng giao dịch quốc tế qua mạng Internet trong khu vực sẽ cao hơn Bắc Mỹ 170% và hơn châu Âu 120%.
Điều đặc biệt là số liệu của cả ba khu vực này gần như ngang nhau vào năm 2014.
Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ tiềm năng của châu Á.
Châu lục trên chiếm 50% dân số toàn cầu và đóng góp 30% kinh tế thế giới ở thời điển hiện tại. Nhưng vào 2050, ADB dự đoán nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng để chiếm 50% kinh tế toàn cầu. Trong quá trình thu hẹp khoảng cách với các khu vực phát triển khác, nền kinh tế tại đây sẽ còn thay đổi diện mạo nhanh chóng.
Cao nguyên Golan: Châu Âu từ chối sự công nhận của Mỹ, HĐBA Liên Hợp Quốc họp khẩnLiên minh châu Âu (EU) ngày 27/3 nêu rõ các nước thành viên EU sẽ không theo Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel. Trong khi đó, HĐBA LHQ đã quyết định họp khẩn về vấn đề này. |
Sức mạnh hàng đầu châu Á của Hải quân Ấn ĐộHải quân Ấn Độ sở hữu một tàu sân bay, 11 tàu khu trục, 13 tàu hộ vệ tên lửa, 14 tàu ngầm phi hạt nhân, 2 tàu ngầm hạt nhân cùng nhiều tàu chiến khác với sức mạnh hàng đầu châu Á. |
Nô lệ tình dục châu Á trong các tiệm massage trá hình ở MỹVới gánh nặng nợ nần và tình trạng nhập cư bất hợp pháp, nhiều phụ nữ tới Mỹ phải làm gái mại dâm trong các tiệm massage dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các băng nhóm tội phạm. |