Châu Âu kêu gọi thành lập liên minh phát triển năng lượng hạt nhân
Trong một bức thư chung được công bố vào thứ Sáu (3/11) và được AFP xác nhận: 12 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU), gồm cả Pháp đã kêu gọi Ủy ban Châu Âu (EC) thành lập một liên minh công nghiệp cho các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR).

Trong bức thư chung, 12 quốc gia EU bao gồm Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Pháp, Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Điển đã yêu cầu EC: "Thành lập một liên minh công nghiệpủng hộ hạt nhân, đồng thời thúc đẩy xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏSMR và phát triển chuỗi giá trị châu Âu". EU có 27 quốc gia thành viên.
Đại diện các quốc gia thành viên cho biết: Liên minh này sẽ tăng chủ quyền năng lượng và khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chúng tôi.
Họ cũng nhận thấy rằng: "Sự hỗ trợ của Ủy ban là rất cần thiết để đảm bảo các dự án đổi mới này được hưởng lợi từ luật pháp châu Âu trong hiện tại và cả tương lai".
Họ cũng thêm rằng Diễn đàn Năng lượng Hạt nhân Châu Âu (ENEF) - sẽ được tổ chức tại Bratislava, Slovakia vào thứ Hai và thứ Ba tới - là cơ hội để đi theo hướng này.
Văn phòng của Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng Pháp bà Agnès Pannier-Runacher nói với AFP: “Chúng tôi đã khởi xướng một lá thư có chữ ký của 12 bộ trưởng châu Âu gửi tới Ủy ban châu Âu”.
Liên minh SMR này cũng sẽ nhằm mục đích "củng cố ngành công nghiệp hạt nhân châu Âu, an ninh nguồn cung và khả năng cạnh tranh của châu Âu".
Tháng 5 vừa qua, 12 quốc gia đã gặp nhau tại Paris với Bỉ và Estonia, những nước mà họ thành lập liên minh gồm các nước châu Âu ủng hộ hạt nhân, cũng như Ý và cả Anh, để vạch ra lộ trình phát triển năng lượng hạt nhân.
Để khử cacbon cho các ngành sản xuất công nghiệp, Ủy ban ủng hộ việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 4, cũng như các lò phản ứng mô-đun nhỏ, cả hai loại này hiện đang được phát triển.
Các quốc gia ký kết cũng lập luận trong thư rằng: "Các lò phản ứng mô-đun nhỏ có thểlà giải pháp sản xuất điện không sử dụng năng lượng hóa thạch vào những năm 2030.Năng lượng hạt nhân sẽ đảm bảo có thể cung cấp tới 150 gigawatt (GW) cho EU vào năm 2050, so với 100 GW như hiện nay".

Thị trường nội địa là bệ đỡ cho doanh nghiệp.
12/11/2023, 07:42
Đình chỉ giao dịch cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương từ ngày 13/11
12/11/2023, 07:42
Làm sao để đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ mà không thao túng tiền tệ?
09/11/2023, 22:05
Đề xuất phạt 30-50% giá trị tài sản trúng đấu giá nếu bỏ cọc
09/11/2023, 22:05
EU thiệt hại bao nhiêu khi cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga?
07/11/2023, 11:01
Châu Âu kêu gọi thành lập liên minh phát triển năng lượng hạt nhân
06/11/2023, 09:32
Thượng Hải phồn hoa nay không còn xa, Vietjet thôi!
05/11/2023, 20:09
Vietjet công bố đường bay thẳng Ulaanbaatar, Mông Cổ - Nha Trang
05/11/2023, 20:06Ấn Độ - Động lực tăng trưởng mới của thế giới
Các nhà phân tích nhận định, Ấn Độ đã thoát khỏi sự "ì ạch" và chuyển sang những bước tiến đều đặn.
Tại sao việc lừa đảo nhiều và dễ dàng đến vậy?
Một số ngành nghề, lĩnh vực chưa từng có ở nước ta, nay bắt đầu xuất hiện và dễ lừa dễ thu lợi nhuận cao.
Lệnh trừng phạt của Mỹ lên LNG của Nga sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung trong mùa đông
Các nhà phân tích nói với Montel rằng các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Arctic LNG 2 mới của Nga có công suất 27 tỷ mét khối/năm sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung dự kiến ở châu Âu trong mùa đông này khi những chuyến hàng đầu tiên chỉ được giao từ đầu năm 2024.
Hai dự án lớn của T&T Group tại ĐBSCL khánh thành giai đoạn 1
Sau một thời gian gấp rút triển khai và đẩy nhanh tiến độ, cuối tháng 10/2023, Tập đoàn T&T Group đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 của 2 dự án: khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia tại Long An và dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại tại An Giang. Đây là 2 dự án BĐS được đánh giá có quy mô lớn tại ĐBSCL và là công trình trọng điểm hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn T&T Group.
Kinh tế hồi phục chưa rõ nét, ĐBQH đề nghị ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhưng chưa thực sự rõ nét, doanh nghiệp vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh tế.
Bộ Công Thương: Giá xăng dầu có thể điều chỉnh vào mỗi thứ 5 hàng tuần
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo gửi Chính phủ về ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Trong đó đáng chú ý đề nghị giá xăng dầu sẽ được thay đổi vào thứ 5 hằng tuần.
EVN lý giải vì sao giá thành sản xuất điện đang cao hơn giá bán lẻ
Theo EVN, giá thành sản xuất điện năm 2023 được ước tính khoảng 2098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh.
Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, lên sát mốc 24.000 đồng/lít
Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 31/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 250 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 416 đồng/lít.
Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 5%, thị phần nội địa được củng cố
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý III/2023 đạt lần lượt 15.681 tỷ đồng và 2.533 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 44.848 tỷ đồng và 6.669 tỷ đồng, hoàn thành 71% và 77% kế hoạch năm.