Trước ý kiến góp ý của doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cơ quan soạn thảo đã bỏ quy định chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Trước ý kiến phản ứng của doanh nghiệp vận tải, lái xe quy định lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề lái xe đã bỏ quy định này trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Trước ý kiến phản ứng của doanh nghiệp vận tải, lái xe quy định lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề lái xe đã bỏ quy định này trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ sung quy định lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề lái xe, sau đó dư luận cho rằng, quy định này không cần thiết, dễ tạo thêm giấy phép con... Tiếp thu ý kiến, ngày 8/6, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự thảo sẽ không bổ sung quy định này.

Việc bỏ quy định chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) nhận được sự đồng tình của dư luận. Bởi từ trước tới nay, những người tham gia khoá học lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe, khi kết thúc khoá học sẽ được cơ sở đào tạo lái xe tổ chức thi tốt nghiệp cuối khoá để cấp chứng chỉ nghề lái xe. Theo quy định, việc thi chứng chỉ là bắt buộc và là điều kiện cần và đủ để các cá nhân được tham dự kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Chính thức bỏ quy định chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Chính thức bỏ quy định chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Còn theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, GPLX là một loại giấy phép/chứng chỉ mà người điều khiển các phương tiện giao thông được cấp bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Có GPLX có nghĩa là được phép vận hành các loại xe máy, xe ô tô, xe tải, xe khách… tham gia giao thông công cộng. Muốn có GPLX, người học phải đăng ký các thủ tục thi GPLX, học thi GPLX/thi sát hạch lái xe để được chứng nhận về khả năng lái xe theo quy định. Sau khi được cấp phép, người thi mới có quyền hợp pháp để điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, trong văn bản góp ý về quy định này gửi Bộ GTVT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng khẳng định, chứng chỉ hành nghề lái xe là một loại giấy phép mới so với hiện hành và cần được cân nhắc.

Thực tế, để được cấp GPLX, lái xe đã phải hoàn thành khóa đào tạo (đào tạo để cấp các loại GPLX, đào tạo để nâng hạng GPLX) và trải qua kỳ sát hạch để được cấp phép. Để được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, người lái xe lại tiếp tục được đào tạo “nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn” và tham gia kiểm tra để được cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, mục tiêu của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” nhằm đảm bảo lái xe có đủ kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng hành khách và an toàn hàng hóa. Song, mục tiêu này trùng với vai trò của “GPLX” là lái xe phải đặt đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Vì vậy, GPLX đã bao gồm chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải.

Do vậy, văn bản góp ý của VCCI nêu, việc yêu cầu lái xe vận tải đã có GPLX phải có thêm “chứng chỉ hành nghề lái xe” là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái xe và doanh nghiệp, khi phải trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy phép.