Thứ sáu, 08/05/2020, 10:01 AM
  • Click để copy

Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp trở lại sau thời gian thực hiện cách ly

Không còn khung cảnh vắng lặng, chợ hoa Quảng An bắt đầu nhộn nhịp mua bán, công việc bắt đầu trở lại sau thời gian thực hiện cách ly.

Chợ Quảng An bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Chợ Quảng An bắt đầu nhộn nhịp trở lại

Ghi nhận của PV vào 23h đêm ngày 7/5, không khí tại chợ hoa Quảng An bắt đầu nhộn nhịp mua bán trở lại. Rất đông người dân xã Mê Linh và những người dân ở những vùng trồng hoa nổi tiếng như Tây Tựu, Tân Lập... hào hứng mang hoa ra chợ Quảng An bán.

Những chuyến xe chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau ra cổng chợ.

Những chuyến xe chất đầy hàng hóa nối đuôi nhau ra cổng chợ.

Không còn khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ nữa mà giờ đây chợ hoa Quảng An đã tấp nập mua bán trở lại.

Không còn khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ nữa mà giờ đây chợ hoa Quảng An đã tấp nập mua bán trở lại.

Chợ hoa Quảng An là một trong những chợ hoa lớn nhất miền Bắc, nơi đây hội tụ sắc hương Hà Nội bởi chợ hoa này tụ họp những loài hoa từ những vùng trồng nổi tiếng ở Hà Nội như Hạ Lôi, Tây Tựu, Tân Lập và thậm chí có cả những loài hoa từ Đà Lạt hay TP. Hồ Chí Minh về đây để phục vụ nhu cầu người dân.

Chợ hoa Quảng An là một trong những chợ hoa lớn nhất miền Bắc, nơi đây hội tụ sắc hương Hà Nội bởi chợ hoa này tụ họp những loài hoa từ những vùng trồng nổi tiếng ở Hà Nội như Hạ Lôi, Tây Tựu, Tân Lập và thậm chí có cả những loài hoa từ Đà Lạt hay TP. Hồ Chí Minh về đây để phục vụ nhu cầu người dân.

Empty
Empty
Niềm vui được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của những người bán hoa

Niềm vui được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của những người bán hoa

Sắp xếp lại những bó hoa Thạch thảo, anh Lê Công Thạch cho biết giá hoa được tăng lên đáng kể, trước kia không ai mua thì mỗi bó hoa là 20.000 đồng còn bây giờ mỗi bó 50.000 đồng.

Sắp xếp lại những bó hoa Thạch thảo, anh Lê Công Thạch cho biết giá hoa được tăng lên đáng kể, trước kia không ai mua thì mỗi bó hoa là 20.000 đồng còn bây giờ mỗi bó 50.000 đồng.

Chị Đỗ Tâm Linh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tôi rất vui khi chợ hoa được hoạt động trở lại.

Chị Đỗ Tâm Linh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tôi rất vui khi chợ hoa được hoạt động trở lại. "Dịch Covid-19 làm chúng tôi khó khăn, chật vật lắm. Nhưng từ khi chợ được mở bán trở lại tôi thấy rất bớt lo phần nào. Ngày hôm nay, chợ đông vui trở lại và giá hoa cũng đã tăng dần lên, hoa bán cũng chạy, thế nên niềm vui của chúng tôi như được nhân đôi".

Những bó hoa được xếp gọn gàng lên xe, sự vui tươi được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của những người bán hoa.

Những bó hoa được xếp gọn gàng lên xe, sự vui tươi được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của những người bán hoa.

Những ngày này, chợ đầu mối Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) dần quay trở lại nhộn nhịp mua bán, giá hoa bắt đầu bình ổn. Trước đây, bó cúc loại đẹp có giá 50.000 đồng thì nay đã lên đến 120.000 đồng.

Những ngày này, chợ đầu mối Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) dần quay trở lại nhộn nhịp mua bán, giá hoa bắt đầu bình ổn. Trước đây, bó cúc loại đẹp có giá 50.000 đồng thì nay đã lên đến 120.000 đồng.

Bài liên quan