Cuộc thảo luận cấp cao giữa nguyên thủ đến từ các nước Nga, Syria, Mỹ, Israel, Ả rập Xê út và Ai cập đã đặt ra câu hỏi về khả năng chấm dứt xung đột tại Syria.
Có thể kết thúc chiến tranh tại Syria không?

Hôm thứ Ba (21/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Moscow. Sau cuộc họp, ông Putin đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump qua điện thoại trong gần một tiếng rưỡi

"Chúng tôi đang nói về hòa bình ở Syria, một vấn đề rất quan trọng", Trump nói trong một cuộc họp báo bất ngờ tại Nhà Trắng hôm thứ Ba liên quan đến cuộc nói chuyện của ông với Putin

Peter Ford, cựu đại sứ Anh tại Syria, nói với chương trình Loud & Clear của Sputnik Radio: “Chiến tranh kết thúc hay không phụ thuộc vào chúng ta”. Ông cũng cho biết thêm các cuộc đàm phán song phương giữa Syria và Nga sẽ tập trung vào cải thiện thông tin liên lạc, và Ford cũng không thấy bất kì khác biệt cơ bản nào trong quan điểm giữa Damascus và Moscow về vấn đề chấm dứt xung đột.

Ford dự đoán rằng tiến trình Astana dẫn đầu bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Syria và phe đối lập Syria sẽ tạo ra một thể chế mới. Trong đó phiến quân sẽ được nắm giữ một số vị trí nhất định, ví dụ như một số vị trí bộ trưởng, tuy nhiên trước thực tế quân chính phủ đang thắng thế trên chiến trường, phe đối lập sẽ không có nhiều động lực. Và trong tình huống đó, kịch bản tương lai của Syria sẽ chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Riyadh từ lâu đã muốn lật đổ Assad, nhưng nếu nhận định của Ford là đúng đắn, khả năng này sẽ không bao giờ xảy ra.

Các cơ quan báo chí của Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, về lộ trình "mở rộng hơn nữa hợp tác vì lợi ích chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết lập liên lạc giữa các dịch vụ an ninh".

 “Hai nguyên thủ cũng đã trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển tại khu vực Trung Đông, với trọng tâm là giai đoạn cuối cùng trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế tại Syria”

Putin đã có một ngày bận rộn với các nhà lãnh đạo nước ngoài bao gồm việc thông báo cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi về " những đánh giá của Nga về những diễn biến gần đây nhất trong tình hình tại Syria" về cách loại bỏ các phần tử khủng bố còn lại. Các cuộc thảo luận với nội dung tương tự đã được tổ chức giữa Putin và Vua Salman của Ả rập Xê út, cơ quan báo chí Nga cho biết thêm.

syria assad putin
Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tạo bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh ở Syria.

 Theo John Kiriakou, người dẫn chương trình Radio Loud & Clear, một nhà phân tích vấn đề  Trung Đông, từng làm sĩ quan tại CIA nhận định: “điều thú vị ở đây là chúng ta đang nói về một chính phủ hậu chiến, hậu xung đột, và những cuộc đàm phán về một chính phủ thực sự tại Syria - một chính phủ sẽ bao gồm cả phe đối lập, một chính phủ được tạo nên bởi kết quả đàm phán giữa các đảng. Đó sẽ là vấn đề của người Syria, và thậm chí vấn đề này còn không được các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin".

Có thể chính giới truyền thông Mỹ cũng ủng hộ quan điểm “Assad phải ra đi”, và vì thế bằng cách tảng lờ các khả năng giải quyết xung đột tại Syria, Mỹ sẽ không phải nhận trách nhiệm cho nhận định sai lầm của mình rằng để có thể đạt được giải pháp chính trị tại Syria, ông Assad phải từ bỏ quyền lực.

Phát biểu tại Moscow , Mark Sleboda, chuyên gia phân tích an ninh và sự kiện quốc tế, tỏ ra rất hoài nghi về cuộc chiến đang diễn ra. Sleboda nói với Loud & Clear bức tranh của Ford về Syria  "quá màu hồng."

Vẫn còn rất nhiều cuộc xung đột đang nổ ra tại Syria và vì thế trong một vài thập kỉ tới, khả năng xung đột khủng bố sẽ vẫn tiếp diễn. Vẫn còn những khu vực của Syria nằm trong tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Toàn bộ tỉnh Idlib vẫn chịu sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Al-Qaeda – mới đây đã đổi tên thành Hay’at Tahrir al-Sham (HTS).

Chưa kể đến nhóm Ahrar al-Sham, một nhánh nhỏ của Al-Qaeda, đang nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ gần với tỉnh Idlib tại phía Bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tyyip Erdogan “ không có ý định rút quân đi đâu cả vì cuộc chiến còn lâu mới kết thúc”. Ông cũng bày tỏ mong muốn: “ Các sẽ sớm đạt được sự đồng thuận về một giải pháp chung” nhưng cũng cho rằng “ chính sách của chính quyền Trump thì cũng mập mờ chẳng khác nào chính sách của Obama trong 6 năm qua”.