Trải qua 40 năm thành lập, đến nay trường mầm non Việt - Triều vẫn đã là cơ sở giáo dục uy tín vào ngày càng phát triển tại Hà Nội. Nơi đây là một trong những địa điểm thể hiện tinh thần hữu nghị giàu đẹp giữa 2 đất nước Việt - Triều.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Trường mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị ở Hà Nội do Triều Tiên viện trợ xây dựng vào năm 1978 để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Để chuẩn bị cho sự kiện Chủ tịch Kim Jong-un sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tại Hà Nội vào tuần tới, cô và trò nhà trường đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn nghệ, mong được tiếp người đứng đầu Triều Tiên đến thăm.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Mặc trang phục truyền thống của cả Việt Nam và Triều Tiên, các em nhỏ Trường mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị say sưa hát các bài hát tiếng Triều Tiên để chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un tới Hà Nội.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Những chiếc đàn piano, đồ chơi được viện trợ từ Triều Tiên đã bao nhiêu năm qua vẫn được cô trò ngôi trường này giữ gìn và sử dụng như một món quà vô giá thể hiện tinh thần hữu nghị Việt- Triều.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Hiện nay, trường có khoảng 450 em. Bên cạnh chương trình học thông thường, các em còn được tìm hiểu văn hóa Triều Tiên, từ kim chi và kimbap đến trang phục truyền thống. Ngôi trường cho đến nay vẫn nhận được sự quan tâm của Triều Tiên, các quan chức và nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên vẫn có những buổi đến thăm nhà trường.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Đã 3 năm học tại mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị, bé Nguyễn Quỳnh Anh (5 tuổi) cho biết: " Cháu rất thích mặc trang phục của Triều Tiên, tuần nào cháu cũng được mặc và cả ở nhà cháu có vài bộ nữa. Ngoài ra cháu còn biết hát 2 bài hát bằng tiếng Triều Tiên nữa".
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Các cô giáo nhà trường mặc trang phục truyền thống giữa hai nước để biểu diễn văn nghệ.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Trường có diện tích ban đầu 3.970m 2 , với bốn lớp, nuôi dạy các em nhỏ ở độ tuổi 2,5-3-4-5 (tuổi mẫu giáo).
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Hình ảnh 2 lá cờ hữu nghị được treo trang trong bên cạnh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Thời kỳ đầu xây dựng, trong những điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi mặt của thời kì kinh tế bao cấp, lớp giáo viên và công nhân viên chức nhà trường đã đoàn kết, phân đấu không ngừng để đặt những viên gạch đầu tiên xây nên truyền thống vẻ vang của Trường.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Năm 2012, Trường mẫu giáo Việt - Triều lấy tên hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật để đặt tên cho một số lớp học. Nhân dịp này trường mầm non Kiêng San của Triều Tiên cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Dấu ấn của ngôi trường 40 năm tuổi, vòng đu quay "Thiên lý mã" là một trong những món đồ chơi cho đến nay vẫn được cô trò nhà trường sử dụng.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Trải qua thời gian dài đưa vào sử dụng, đến nay trường mầm non Việt - Triều đã mở rộng thành 17 lớp học, 11 phòng chức năng và là một trong những trường trên địa bàn TP Hà Nội đạt chuẩn số trẻ/lớp.
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Cô Nguyễn Thị Minh Hà (Hiệu trưởng trường mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị) chia sẻ: "Khi biết tin Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm Việt Nam, chúng tôi cũng chuyển lời qua Đại sứ quán mời ông đến thăm trường, chúng tôi cũng đã có nhiều chương trình văn nghệ để chào đón ngay khi ông đồng ý đến".
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
Vị hiệu trưởng trường mầm non Việt- Triều Hữu Nghị nhớ lại những ngày được sang thăm đất nước Triều Tiên, "Tôi đi theo hội hữu nghị Việt - Triều, thường là một năm đoàn họ sang thăm Việt Nam và năm sau mình lại sang, dù không phải là phái đoàn cấp cao nhưng chúng tôi vẫn được chào đón nhiệt tình và thăm quan nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước Triều Tiên".
co-tro-truong-mam-non-viet-trieu-chuan-bi-van-nghe-don-chu-tich-kim-jong-un-ghe-tham
 

Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên có tới Hà Nội không?

Nhiều người hy vọng Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Hà Nội khi cùng chồng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đệ nhất phu nhân hai nước gặp nhau.

 

Vì sao Triều Tiên muốn học hỏi Việt Nam chứ không phải Trung Quốc?

Các láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã chuyển đổi từ đất nước lạc hậu thành cường quốc toàn cầu trong vài thập kỷ. Vậy tại sao Triều Tiên lại muốn học hỏi Việt Nam dù cách nhau hàng ngàn km?

 

SCMP: Kinh tế Việt Nam là ‘phép lạ’, Triều Tiên phải làm gì để học hỏi?

Một loạt cải cách của Việt Nam mang tên “đổi mới” biến đất nước thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, tờ South China Morning Post ngày 18/2 nhận xét và đặt câu hỏi Triều Tiên phải làm gì để học hỏi điều này.