Thế giới
24/06/2019 06:22Con rể Donald Trump vẽ viễn cảnh phát triển kinh tế Trung Đông với dự án lên tới 50 tỷ USD
Hãng Reuters đưa tin cho biết, siêu kế hoạch này hướng tới việc tạo ra một quỹ đầu tư toàn cầu để thúc đẩy các nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực như nhà nước Palestine và láng giềng Ả Rập. Đồng thời, quỹ này sẽ tài trợ cho một hành lang giao thông trị giá 5 tỷ USD kết nối Bờ Tây và dải Gaza.
Bản kế hoạch này sẽ do cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner trình bày tại một hội nghị quốc tế tổ chức ở Bahrain vào tuần tới. Nó bao gồm 179 dự án cơ sở hạ tầng và kinh doanh lớn nhỏ. Theo Kushner, đây là cách tiếp cận mới sẽ giúp sống lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, dự án vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Palestine.
Đây là một kế hoạch hồi sinh kinh tế đầy tham vọng. Nó là sản phẩm của hai năm làm việc của Kushner và các trợ lý khác. Kế hoạch sẽ chỉ diễn ra nếu đạt được các giải pháp chính trị cho các vấn đề dài hạn của khu vực.
Hơn một nửa trong số 50 tỷ USD sẽ được chi cho các vùng lãnh thổ Palestine gặp khó khăn về kinh tế trong hơn 10 năm trong khi phần còn lại sẽ được phân chia giữa Ai Cập, Lebanon và Jordan. Một số dự án sẽ được triển khai ở bán đảo Sinai của Ai Cập, nơi các khoản đầu tư có thể mang lại lợi ích cho người Palestine sống ở dải Gaza liền kề, một vùng đất ven biển đông đúc và nghèo nàn.
Kế hoạch này cũng đề xuất gần 1 tỷ USD để xây dựng ngành du lịch của người Palestine. Nhưng đây là một đề xuất dường như không thực tế hiện nay khi khu vực này thường bùng nổ xung đột giữa các lực lượng Israel và phiến quân từ dải Gaza do nhóm Hamas chiếm đóng và an ninh khắt khe ở Bờ Tây.
Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Kushner cho biết, chính quyền ông Trump hy vọng rằng các quốc gia vùng Vịnh giàu có ở và các nước khác ở châu Á và châu Âu, cùng với các nhà đầu tư tư nhân, sẽ ủng hộ dự luật.
Nhà đàm phán kỳ cựu người Palestine Hanan Ashrawi đã bác bỏ các đề xuất này hôm thứ Bảy, nói rằng: "Đây đều chỉ là các ý định, là những lời hứa suông. Chỉ có các giải pháp chính trị sẽ giải quyết được xung đột".
Kushner luôn khẳng định các chi tiết của kế hoạch do mình thực hiện sẽ thay đổi cuộc chơi, bất chấp quan điểm của nhiều chuyên gia Trung Đông rằng ông có rất ít cơ hội thành công khi nhiều thập kỷ nỗ lực vì hòa bình được Mỹ hậu thuẫn đã thất bại.
Một số quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, cũng sẽ tham gia cuộc họp kéo dài ngày (25-26/6) do Mỹ lãnh đạo ở thủ đô Manama của Bahrain để triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Trump. Sự hiện diện của họ, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, dường như một phần nhằm mục đích ủng hộ ông Trump khi ông có một đường lối cứng rắn chống lại Iran.
Nhà Trắng cho biết họ quyết định không mời chính phủ Israel vì Chính quyền Palestine sẽ không ở đó, thay vào đó là một phái đoàn doanh nghiệp nhỏ của Israel.
Mỹ tung thêm bằng chứng Iran tấn công tàu dầu, điều thêm 1.000 quân tới Trung ĐôngQuyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã “bật đèn xanh” cho việc triển khai thêm 1.000 binh sĩ đến Trung Đông với lý do có thông tin tình báo tin cậy rằng Iran đã tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh hôm 13/6. |
Đoan Trường suýt bị đánh bom vẫn mạo hiểm du lịch vùng chiến sự Trung ĐôngVừa nhập cảnh ở Israel, Đoan Trường và khách du lịch đã chạy thoát thân vì xảy ra vụ đánh bom nhưng anh vẫn cương quyết du lịch. |