Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 24/3 rằng ông đã hoàn toàn được giải oan sau khi cuộc điều tra kéo dài gần hai năm của công tố viên đặc biệt Mueller không tìm ra bằng chứng cho thấy ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.
cuộc điều tra Donald Trump Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump và công tố viên đặc biệt Mueller.

Kết luận cuối cùng được chờ đợi từ lâu của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đứng đầu cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, khẳng định rằng không có thành viên hay cộng sự nào trong đội ngũ tranh cử của ông Trump âm mưu hoặc phối hợp với Nga nhằm giúp ông Trump đắc cử vào hai năm trước, Channel News Asia đưa tin.

Sau khi kết luận trên được đưa ra, ông Trump đã gửi thông điệp lên Twitter: "Không có sự thông đồng nào với Nga. Không có sự cản trở nào. Được giải oan hoàn toàn và toàn diện".

"Thật xấu hổ khi đất nước phải trải qua điều này. Đây là một cuộc hạ bệ bất hợp pháp và đã thất bại”, ông nói thêm.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết ông Trump "đang có tâm trạng thực sự tốt" và "rất hài lòng" với kết quả điều tra.

Tổng chưởng lý Bill Barr đã gửi tới quốc hội tóm tắt báo cáo của ông Mueller để xóa “đám mây đen” treo trên tính hợp pháp của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017.

Dù đã có kết luận chính thức như vậy, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi.

Đảng Dân chủ tại Quốc hội hiện yêu cầu Mueller cung cấp bằng chứng cơ bản cho kết luận trên và thúc đẩy điều tra thêm.

 

Tổng thống Trump nói thẳng Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ 2016

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ông tin rằng về vấn đề “can thiệp bầu cử” thì Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga rất nhiều.

 

Trẻ con đủ sức tấn công bầu cử Mỹ

Các hệ thống giả lập được dùng cho bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới bị cảnh báo có thể bị tấn công dễ dàng, thậm chí bởi những “hacker trẻ em” chưa qua đào tạo chuyên nghiệp.

 

Chân dung 'ông trùm' người Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/2 đã truy tố 13 công dân và 3 công ty Nga, cáo buộc họ can thiệp vào tiến trình chính trị và bầu cử tổng thống của Mỹ. Trong số này có ông Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, người được được cho là có mối quan hệ gần gũi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.