Thế giới
09/06/2020 09:01Cựu Ngoại trưởng Philippines đề xuất 'tịch thu' tài sản Trung Quốc vì tàn phá Biển Đông
Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
ABS-CBN ngày 8/6 đưa tin, cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết Philippines “có thể nắm giữ cổ phần của các công ty nhà nước Trung Quốc trong Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines (NGCP) và tập đoàn viễn thông DITO Telecommunity.
Trung Quốc có 40% cổ phần trong NGCP, đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng điện hoặc phân phối điện của Philippines, trong khi DITO là một liên doanh giữa China Telecom và Udenna Corp, được coi là công ty viễn thông lớn thứ ba của nước này.
"Chính quyền Philippines có quyền thu giữ tài sản thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc tại Philippines để bù cho món nợ của Trung Quốc với người dân Philippines một khi xác định được toàn bộ thiệt hại thành tiền mà Trung Quốc (đã gây ra)", ông Del Rosario nói.
"Trung Quốc có thể phải chịu trách nhiệm ở đây, tại đất nước chúng ta và chính phủ Philippines của chúng ta cần phải đứng lên ủng hộ người Philippines", ông nhấn mạnh.
Phiên điều trần của thượng viện Philippines trước đó cho thấy Trung Quốc có 40% cổ phần của NGCP, nhưng các quan chức Trung Quốc khẳng định họ không kiểm soát lưới điện Philippines.
Một nghiên cứu từ Viện Khoa học Hàng hải của Đại học Philippines đã phát hiện ra rằng việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông không chỉ coi thường luật pháp quốc tế mà còn tàn phá hệ sinh thái biển, gây ảnh hưởng và thiệt hại kéo dài nhiều năm cho các nước khác, trong đó có Philippines.
Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cho rằng tính đến năm 2020, Trung Quốc nợ Philippines khoảng 4 tỷ USD. Hontiveros cũng là tác giả của một nghị quyết của Thượng viện kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả nợ.
"Chính phủ Philippines vẫn phải khẳng định rằng đó thực sự là một yêu cầu rất hợp lý và hợp pháp", Hontiveros nói.
Tháng Tư vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines mô tả yêu cầu của Hontiveros về việc bắt Trung Quốc trả nợ là "vô lý và vô trách nhiệm".