Sau đám cưới của con gái, khi cuộc bầu cử được trông đợi của Thái Lan kết thúc với lợi thế nghiêng hẳn về Đảng Palang Pracharat (PPRP) ủng hộ quân đội, ông Thaksin đã xuất hiện liên tiếp trên các mặt báo quốc tế để chỉ trích kết quả.
cuu-thu-tuong-thai-lan-thaksin-cuoc-bau-cu-bi-thao-tung
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Trả lời phỏng vấn của báo chí quốc tế, ông Thaksin Shinawatra đã thể hiện quan điểm của mình đối với cuộc bầu cử. 

Với tờ =Financial Times (Anh), cựu thủ tướng Thái Lan – người vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng thông qua đảng Pheu Thai, khẳng định đáng ra các đảng đối lập với PPRP đã thắng “dễ dàng” nếu không có những sự cố “rất lạ lùng” như hoãn thông báo kết quả.

Trong khi đó, trò chuyện với Straits Times qua điện thoại, ông Thaksin cũng nói mình tin cả cộng đồng trong nước và quốc tế đều “biết rất rõ sự bất thường trong kết quả và hành vi của Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT)”.

Ông lấy ví dụ “cách cơ quan này thu thập kết quả và sau đó dừng lại. Ngay cả chủ tịch ECT cũng nói họ phải dừng lại vì không có máy tính”.

“Phát ngôn này của chủ tịch ECT rất, rất buồn cười. Tôi không biết, có thể có ai đó ra lệnh ông ta phải dừng lại. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử bị thao tứng”, ông Thaksin nói.

Người mà cựu thủ tướng này đề cập là ông Ittiporn Boonprakong. Sau khi hoãn công bố kết quả bầu cử, ông Boonprakong đã giải thích rằng ông “không mang theo máy tính trên người”.

©©Theo công bố ngày 25-3 của ECT, đảng có liên kết với ông Thaksin, Pheu Thai, thắng 137 trong số 350 ghế cử tri trong đợt kiểm phiếu ban đầu.

Đảng thân quân đội Palang Pracharath xếp sau cùng 97 ghế.

Khi được hỏi rằng cuộc bầu cử này có tự do và công bằng hay không, ông Thaksin lập tức trả lời: “Không, không. Bạn biết đấy, trong bất cứ cuộc chơi nào, nếu luật chơi không công bằng, kết quả sẽ không được công nhận. Trong trường hợp này còn tệ hơn, vì nếu Thái Lan có một chính phủ nắm quyền nhờ gian lận bầu cử, công đồng quốc tế sẽ không công nhận chính phủ đó.

Dưới tư cách quan sát viên, và một người ủng hộ các đảng dân chủ, tôi chỉ có thể bình luận dưới tư cách của một cựu thủ tướng ủng hộ dân chủ, và mong được nhìn thấy một Thái Lan thịnh vượng. Nếu chúng tôi không có một chính phủ được coi trọng, làm thế nào chúng tôi trở nên sung túc”?

Ông Thaksin nhấn mạnh chính phủ mới nên ưu tiên việc hồi phục kinh tế.

Theo ông, cải tiến và công nghệ đang thay đổi nhiều nền kinh tế. Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng cho công cuộc phát triển vì sự mất đoàn kết làm họ tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ông Thaksin lưu ý rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để quân đội can thiệp quá sâu.

Chính phủ của ông Thaksin bị quân đội lật đổ vào năm 2006. Ông này sau đó trốn khỏi Thái Lan năm 2008 trước thời điểm bị kết án với tội danh tham nhũng. 

 

Cuộc chiến bền bỉ của ngôi làng Thái Lan với kế hoạch xây mỏ kali của Trung Quốc

Sự phẫn nộ của các cộng đồng ở miền bắc Thái Lan là điển hình cho mối lo ngại ngày càng tăng về đầu tư của Trung Quốc trên khắp Đông Nam Á, South China Morning Post ngày 24/3 dẫn bình luận của nhà quan sát.

 

Bầu cử Thái Lan: Ủy ban bầu cử hoãn công bố kết quả sơ bộ đến 29/3

Chiều 25/3, Ủy ban bầu cử (EC) của Thái Lan đã hoãn công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ cuộc đảo chính cách đây 5 năm mà không đưa ra bất cứ lý do nào.

 

Bầu cử Thái Lan: Đảng của đương kim thủ tướng chiếm đa số phiếu, cựu thủ tướng thừa nhận thất bại

Với 89% số phiếu bầu được kiểm, đảng Palang Pracharat của đương kim Thủ tướng Chan-ocha giành tương đương 127 ghế trong tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ khi quân đội nước này lên nắm quyền. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thừa nhận thất bại