Đà Nẵng tăng chuyến tàu, xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết
Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, hiện Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã triển khai các kế hoạch phục vụ hành khách, xây dựng giá vé…

Hành khách mua vé Tàu tại Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng vào chiều 25/1.
Theo kế hoạch, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 26 ngày, bắt đầu từ ngày 1/2 (tức 20/12 Âm lịch) đến hết ngày 26/2 (tức 15/1 Âm lịch).
Cụ thể, trước Tết, từ ngày 1/2 (tức ngày 20/12 Âm lịch) đến ngày 11/2 (tức ngày 30/12 Âm lịch), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến phía Bắc và Tây Nguyên. Trong đó, tuyến phía Bắc có 363 xe phục vụ khách; tuyến Tây Nguyên có 197 xe.
Thời điểm giáp Tết, từ ngày 9/2 (tức 28/12 Âm lịch) đến ngày 11/2 (tức 30 Tết), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và các tuyến đi Quảng Nam.
Sau Tết, từ ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết) đến ngày 21/2 (tức mùng 10 Tết). Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết 7 ngày nên có thể kéo dài thời gian phục vụ sau Tết đến ngày 26/2 (tức 15/1 Âm lịch), Bến xe Đà Nẵng sẽ tập trung giải tỏa các tuyến phía Nam.
Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng chia sẻ, thời điểm cận Tết, dự báo lượng khách sẽ tăng cao hơn ngày thường, song giảm so với Tết năm trước. Hiện tại, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có 37 phòng vé, phục vụ 24/24 từ đây đến sau Tết. Vì vậy, lượng vé về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.
Theo ông Lợi, cũng như mọi năm, các nhà xe đều tăng cường 3 - 4 chuyến xe vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Giá vé xe Tết dự kiến tăng với mức từ 20 - 60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể. Riêng trường hợp tăng 60% là do xe phải đi một chiều, thường rơi vào những ngày cận Tết.
“Chúng tôi đã yêu cầu các hãng xe niêm yết công khai giá vé Tết tại quầy, nếu tăng giá vé phải được sự thống nhất của Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính. Đối với các trường hợp cố tình bán vé sai quy định bị hành khách phản ảnh, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng thẩm quyền”, ông Lợi chia sẻ.
Ngoài ra, Bến xe Đà Nẵng đã yêu cầu các hãng xe thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch COVID-19, khai báo y tế theo văn bản mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải.
“Song song đó, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra các đơn vị vận tải, lập biên bản hoặc xử lý nghiêm những lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có hành vi vận chuyển khách không đúng tuyến, chở quá số người quy định; thực hiện đo nồng độ cồn trước khi xe xuất bến; xử lý nghiêm những xe đậu đỗ, đón trả khách tại khu vực trong, trước cổng Bến xe Trung tâm và tuyến đường Tôn Đức Thắng”, ông Lợi thông tin.

Hiện Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng vẫn còn nhiều vé tàu phục vụ Tết Tân Sửu 2021.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bến xe Đà Nẵng, một vấn đề đáng lo ngại là trình trạng ùn tắc giao thông, “xe dù”, ‘bến cóc” thường xuyên xảy ra vào thời điểm cận Tết. Vì vậy, đơn vị đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tiết giao thông, xử lý, giải quyết triệt để các điểm đón trả khách tự phát, sai quy định, đảm bảo cho người dân yên tâm về quê đón tết.
Bà Lê Thị Tuyến, Đội Trưởng đội khách vận (Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho hay, để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán, tại Đà Nẵng ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy Đà nẵng - Sài Gòn và ngược lại, vào ngày 15/2 đơn vị lập thêm tàu D1 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn; vào các ngày 16, 17, 19, 20/2 đơn vị tiếp tục tăng cường tàu SE27 chạy từ ga Đà Nẵng - Sài Gòn.
Theo bà Tuyến, các năm trước đơn vị có tăng cường thêm các đội tàu chạy tuyến Hà Nội, nhưng năm nay do nhu cầu đi lại giảm nên không lập.
Đề cập đến giá vé, bà Tuyến thông tin: “Giá vé năm nay cũng không tăng so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, nhà ga còn có chính sách giảm giá 30 % cho sinh viên trước ngày 20/12 (Âm lịch)”.
Đội Trưởng Đội khách vận (Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho hay, để phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian cận kề tết, Nhà ga sẽ tăng cường nhân viên thực hiện việc nhắc nhở hàng khách đem khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn…
Ngoài ra, nhằm hạn chế đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức đón và kiểm soát thẻ lên tàu của hành khách tại cửa soát vé. Người thân chỉ đưa tiễn hành khách đến cửa kiểm soát nhà ga. Tại các cửa kiểm soát vé Tổng công ty sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ hành khách vào ga lên tàu.
TIN LIÊN QUAN

Thực hư tay nghề của 'thần y' Võ Hoàng Yên
05/03/2021, 11:07
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ 5 - 14/3)
05/03/2021, 10:03
Vợ ông Dũng 'lò vôi' nói ông Võ Hoàng Yên xin bỏ qua, sẽ lên núi sống
05/03/2021, 09:15
Nhoài người lấy đồ chơi, bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong
05/03/2021, 08:35
Sẽ tiêm vắc-xin Covid-19 cho cả người vãng lai trên địa bàn Hà Nội
05/03/2021, 06:47
Tú bà 'Tập đoàn phò' lĩnh án tù
04/03/2021, 20:44Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội tiên lượng rất nặng, tổn thương phổi gần như toàn bộ
Bệnh nhân 1823 ở Mê Linh, Hà Nội chưa có nhiều tiến triển sau 1 tháng nhập viện điều trị, 3 tuần chạy ECMO.
Nhà báo Trần Tuấn Linh đươc bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống
Chiều ngày 4/3, tại Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Sức khoẻ và Đời sống đối với Nhà báo Trần Tuấn Linh.
Bộ GD&ĐT lên tiếng về thông tin bắt buộc dạy tiếng Hàn
Theo Bộ GD&ĐT, sau thời gian thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức ở một số địa phương đạt hiệu quả, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng nhiều hơn.
Thừa Thiên Huế phát động phong trào ‘Mai vàng trước ngõ’
Tỉnh này phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ", vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (có điều kiện) trồng mai vàng trước ngõ, trong sân vườn…
Ông Võ Hoàng Yên là ai, có phải thần y chữa được bách bệnh?
Từ những ồn ào quanh việc vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo, dư luận đặt ra câu hỏi liệu rằng ông Võ Hoàng Yến có phải thần y, chữa được bách bệnh?
Đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng
Nghị định số 14/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4 trong đó, đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi bị phạt đến 3 triệu đồng.
Xôn xao chuyện chồng đòi vợ trả tiền ăn sau khi ly hôn
Câu chuyện chuyện chồng đòi vợ trả tiền ăn sau khi ly hôn được xuất phát từ một biên bản lan truyền trên mạng đang khiến cộng đồng nổ ra tranh cãi.
Tử vi ngày 5/3/2021 của 12 con giáp chi tiết nhất
Tử vi ngày 5/3/2021 của 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi... ngày hôm nay có gì cần lưu ý. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.
Tin mới nhất dịch COVID-19 tại TP HCM: Còn 2.184 người đang cách ly tập trung
TP. Hồ Chí Minh hiện còn 2.184 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 289 người.