Đời sống
06/12/2017 15:41Đắk Nông: Ủy ban tỉnh yêu cầu các đơn vị không được phép khai thác cát ở điểm sạt lở
Chiều 6/12, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có quyết định phê duyệt đề cương và dự toán đánh giá tổng thể các tác động đến môi trường, sạt lở từ các hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, đề án chủ yếu để đánh giá tổng thể các tác động đến môi trường từ các hoạt động khai thác cát; cung cấp căn cứ khoa học cho các cơ quan chức năng thuận tiện trong việc quản lý, thẩm định, phê duyệt về trữ lượng và vị trí khai thác trên sông Krông Nô qua địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đưa giải pháp giảm thiểu các tác động môi trường, sạt lở từ hoạt động khai thác cát trên địa bàn.
Theo đó, tổng kinh phí là 739 triệu đồng và UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đơn vị quản lý.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định được 19 điểm sạt lở trên địa bàn 5 xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên, Nâm N’Đir và Buôn Choah (đều thuộc huyện Krông Nô).
Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở do nhiều tác động từ cả tự nhiên đến con người.
Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát với số lượng lớn của cả hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk tại cùng một khu vực cũng khiến địa hình đáy sông bị thay đổi đột ngột nên dẫn đến dòng chảy bị thay đổi, gây sạt lở.
Ngoài ra, hoạt động vận hành xả nước của Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah cũng khiến lưu lượng nước trên sông Krông Nô bị thay đổi dẫn đến phá vỡ kết cấu địa chất của bờ sông tại khu vực có kết cấu địa chất yếu, gây sạt lở đất…
Qua các kết quả trên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các doanh nghiệp không được phép khai thác cát tại những điểm sạt lở thuộc khu vực sông Krông Nô đã được rà soát, thống kê và các điểm có nguy cơ bị sạt lở.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu, Công ty thủy điện Buôn Kuốp phải xây dựng phương án vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah theo chiều hướng điều tiết nước với lưu lượng ổn định, không đóng xả nước bất thường.
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, hiện nay, tại địa phương có 7 giấy phép khai thác cát trên sông Krông Nô được cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 190.000 m3/năm. Còn ở Đắk Lắk, UBND tỉnh đã cấp giấy phép cho 5 đơn vị khai thác cát trên sông Krông Nô với tổng công suất khai thác 160.000 m3/năm.
Tuy nhiên, từ ngày 9/12/2015, sau khi hai tỉnh kí kết Quy chế phối hợp công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh thì đã phát hiện và bắt giữ 17 trường hợp khai thác cát sai phạm. Đồng thời cũng đã xử phạt hàng trăm triệu đồng và tịch thu nhiều phương tiện, cát khai thác trái phép.
Cháu bé 11 tuổi bị bố đánh bầm dập do trốn đi chơi"Ông Q. là người rất hiền lành, yêu thương con cái. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời ông Q. lại nóng nảy, không kiềm chế được bản thân. Có những lúc, cháu A. ngồi nhờ xe ai đi học hoặc nói chuyện với ai cũng bị ông Q. đánh", một cán bộ thôn nói. |
Qua đường về nhà, người phụ nữ bị xe tông tử vong ngay trước cửa nhàXe máy chạy với tốc độ cao tông vào người phụ nữ đang qua đường để về nhà khiến hai người thương vong. |