Dân Hà Nội chi tiền triệu mua khẩu trang, máy lọc không khí vì lo ô nhiễm

Thứ tư, 02/10/2019, 15:12 PM

Sau những thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động được lan truyền, nhiều người dân đã không tiếc tiền săn lùng các loại khẩu trang được quảng cáo với giá bạc triệu cùng các loại máy lọc không khí để trang bị cho gia đình.

Các loại khẩu trang tiền triệu bỗng dưng đắt như tôm tươi sau thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang đạt mức báo động.
Các loại khẩu trang tiền triệu bỗng dưng đắt như tôm tươi sau thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang đạt mức báo động.

Khẩu trang tiền triệu, máy lọc không khí đắt như tôm tươi

Như chúng tôi đã phản ánh, những ngày gần đây nhiều người dân rất hoang mang trước thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động, đạt ngưỡng nguy hiểm được tổ chức đo chất lượng không khí thế giới (AirVisual) công bố liên tục trong mấy ngày gần đây.

Theo bảng xếp hạng những nước ô nhiễm không khí nhất thế giới của AirVisual (Nền tảng này cung cấp thông tin về chất lượng không khí của hơn 10.000 thành phố ở 80 quốc gia khác nhau) cho thấy Việt Nam đứng số 1 vượt qua cả những thành phố nổi tiếng ô nhiễm như Thẩm Quyến (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia). 

Tiếp đó vào hôm qua (1/10), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng phát đi thông tin cho biết, trong thời gian từ ngày 12/9 đến ngày 29/9, chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội liên tục có những ngày nồng độ bụi PM2.5 vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn Việt Nam (QCVN 05:2013/BTNMT). Tuy nhiên, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) vẫn nằm trong giới hạn cho phép...

Các thông tin về ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã khiến nhiều người dân lo lắng và nhanh chóng săn lùng các loại khẩu trang chống lại bụi mịn cũng như tìm mua các loại máy lọc không khí để trang bị cho gia đình.

Theo khảo sát của PV, thị trường khẩu trang và máy lọc không khí chưa bao giờ đắt hàng như hiện tại. Bằng chứng là ở các nhóm mua bán khẩu trang trên mạng có rất nhiều người comment đặt mua hàng dù giá trị các loại khẩu trang này không hề rẻ còn chất lượng thì chỉ nghe qua những lời quảng cáo mỹ miều.

Đặc biệt là các loại khẩu trang được quảng cáo là hàng nhập khẩu từ Anh, Úc, Mỹ... mặc dù có giá tiền triệu/chiếc vẫn rất đắt hàng.

Chia sẻ với báo chí, chủ thương hiệu khẩu trang Vogmask Việt Nam cho biết: Những ngày vừa qua, lượng hàng bán ra tăng vọt. Cụ thể, số lượng bán ra tăng gấp 3 ngày thường. Trước một ngày bán được chỉ hơn 100 chiếc, nhưng nay đã tăng lên 300-400 chiếc.

Hàng loạt các quảng cáo rao bán khẩu trang xuất hiện trên mạng sau thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng báo động đỏ.
Hàng loạt các quảng cáo rao bán khẩu trang xuất hiện trên mạng sau thông tin ô nhiễm không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng báo động đỏ.

Vị này cho biết đang bán đắt hàng nhất là loại khẩu trang organic 2 van lọc giá 990.000 đồng/chiếc. Loại khẩu trang này được nhập ở nước ngoài, đạt tiêu chuẩn của Mỹ. Như vậy, doanh thu của cửa hàng có thể đạt khoảng 300-400 triệu đồng/ngày.

Theo tính toán của cửa hàng, số lượng khẩu trang bán ra trong tháng 9 đã tăng lên 10.000 chiếc, gấp đôi mức trung bình của các tháng trước. Đến ngày 1/10, toàn bộ hàng khẩu trang Vogmask đã bán hết. Do đó, cửa hàng đang nhanh chóng nhập thêm. Tuy nhiên, do phải làm thủ tục hải quan, nên phải mất 7-10 ngày nữa mới có đợt hàng tiếp theo.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thu Phượng, trưởng bộ phận bán hàng của hàng Pitta Mask (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: Trước đây, mỗi ngày cửa hàng chị bán khoảng 40 bộ (mỗi bộ 3 cái, giá 120.000 đồng/bộ). Loại khẩu trang này được quảng cáo chống lại bụi mịn PM2.5.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây lượng hàng bán ra đã tăng gấp 3 lần. Đặc biệt, trong ngày 1/10, tính đến 15h đã có gần 300 bộ khẩu trang được bán ra. Dự kiến, số lượng sẽ tăng gấp 10 lần ngày thường.

Do dự trữ số lượng lớn nên Pitta Mask vẫn còn hàng để bán. Tuy nhiên, nếu tình hình tiếp diễn như hiện tại, chỉ 3-5 ngày nữa, kho cũng sẽ hết hàng...

Ngoài những hãng trên, hàng loạt các loại khẩu trang giá rẻ cũng được rao bán "loạn cào cào" trên các diễn đàn mua bán nhưng rất được nhiều người săn lùng.

 Chỉ ít giờ 3 người đến hỏi cách mua máy lọc không khí

Được biết đến với biệt danh ông già OZON, TS Vật lý Nguyễn Văn Khải (một chuyên gia nghiên cứu về ô nhiễm môi trường) chia sẻ với PV rằng, người dân ở Hà Nội đang quá hoang mang trước thông tin ô nhiễm không khí.

TS Khải cho biết, có buổi sáng ông nhận được hàng loạt điện thoại của người dân điện đến tham khảo cách phòng ngừa ô nhiễm không khí, thậm chí chỉ trong ít giờ buổi sáng đã có 3 người dân tìm đến tận nhà hỏi cách mua máy lọc không khí làm sao cho tốt nhất.

TS Khải cho rằng người dân đang hoang mang quá mức. "Việc phòng chống bụi để giữ gìn sức khỏe là tốt nhưng vì các thông tin trên mà bỏ hàng chục triệu đồng mua máy lọc không khí thì phí quá bởi chưa chắc các máy này đã tốt như quảng cáo", TS Khải nói thêm.

Tham khảo trên các trang mạng, diễn đàn điện máy hiện nay nhiều người dân cũng đã đổ đi mua những loại máy lọc không khí đặt tại gia đình.

Đây cũng là mặt hàng bán chạy nhất tại các cửa hàng điện máy trong những ngày gần đây. Giá cả các loại máy cũng khác nhau từ bình dân đến dòng cao cấp dao động ở mức trên chục triệu đồng.

Trao đổi với PV, về vấn đề này, bà Bùi Thị An (nguyên ĐBQH) - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng: "Người dân không nên quá lo lắng trước các chỉ số ô nhiễm không khí được các tổ chức công bố vừa qua bởi nó chỉ mang tính chất tham khảo".

Các loại khẩu trang đang được rao bán trên thị trường với giá bạc triệu vẫn đắt như tôm tươi.
Các loại khẩu trang đang được rao bán trên thị trường với giá bạc triệu vẫn đắt như tôm tươi.

Theo bà An, việc ô nhiễm không khí là có và ô nhiễm không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là có. Tuy nhiên, không đến mức mà người dân quá hoang mang và lo lắng bởi vì việc đo đạc, so sánh các chỉ số ô nhiễm phải dựa trên nhiều yếu tố.

Bà Bùi Thị An cho rằng, có nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm trong đó có việc xây dựng, đốt rơm rạ, đun than tổ ong, các công ty, doanh nghiệp sản xuất môi trường và thậm chí là việc dùng năng lượng của người dân... Từ nguyên nhân đó, bà An cho rằng, giải pháp thiết thực nhất là hạn chế việc xây dựng, sản xuất gây ô nhiễm. Vận động người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, không xả rác thải ra môi trường bừa bãi và trồng nhiều cây xanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp nên hạn chế ra bên ngoài, tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Trường hợp có nhu cầu cần ra ngoài, cần đeo khẩu trang, kính mắt.