Bạn cần biết
26/03/2018 11:27Dấu hiệu cần đưa trẻ bị viêm đường hô hấp đến cơ sở y tế?
![]() |
| Phụ huynh cần thận trọng cân nhắc khi để trẻ bị viêm đường hô hấp ở nhà tự chăm sóc. |
Trả lời:
Chuyển mùa là lúc thời tiết thay đổi nóng lạnh đột ngột, làm cho thân nhiệt cũng thay đổi đột ngột nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Sự thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khả năng đề kháng của cơ thể, nhất là với trẻ em khả năng tự phòng chống với nhiều bệnh còn chưa đầy đủ do cơ thể trẻ đang ở giai đoạn phát triển, khả năng chống đỡ bệnh còn hạn chế, khi mắc bệnh biểu hiện cũng thay đổi tuỳ từng trẻ.
Do khả năng tự phát hiện bệnh và diễn đạt bệnh không dễ dàng nên phụ huynh cần thận trọng cân nhắc khi để trẻ ở nhà tự chăm sóc. Thông thường trong một số bệnh nhiễm virus, trẻ sốt nhẹ không kèm theo các triệu chứng khác thì cha mẹ có thể chăm sóc con ở nhà bằng cách giữ ấm, bổ sung vitamin, bù đủ nước, vệ sinh cho trẻ trong nhiệt độ thích hợp, chú ý theo dõi nhiệt độ định kỳ, trao đổi với thầy thuốc khi thấy bất thường.
Đối với những trường hợp sau thì nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế, trẻ có những biểu hiện bất thường ngoài tầm kiểm soát đối với một số bệnh thường gặp như: Sốt cao trên 39 độ dùng thuốc hạ sốt không hiệu quả; sốt kèm theo nôn, ỉa lỏng, mất nước; sốt kèm theo rối loạn ý thức; sốt kèm theo thóp căng phồng; sốt kèm theo co giật; sốt kèm ho nhiều gây tím tái…
Cụ thể:
- Viêm đường hô hấp cấp: Trẻ sốt, mệt mỏi, bỏ chơi, bỏ bú kèm theo chảy nước mũi, ho.
- Triệu chứng của viêm tai giữa : Có thể trong một số trường hợp bé sẽ kêu đau tai, dụi tai kèm theo đi ngoài (rối loạn tiêu hóa).
- Trong 1 số trường hợp nặng hơn: bé sẽ khàn tiếng và khó thở cần đưa trẻ đi khám ngay.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thơ - Chuyên khoa Nhi
