Ông John Bolton, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng những quốc gia và công ty mua dầu Venezuela là đang giúp Tổng thống Maduro ăn cắp tài nguyên Venezuela, tờ NDTV của Ấn Độ đưa tin.
my-doa-dung-moi-suc-manh-de-bao-toan-dau-mo-cua-nguoi-venezuela
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

“Những quốc gia và công ty đang hỗ trợ (Tổng thống Venezuela Nicolas) Maduro đánh cắp tài nguyên của Venezuela sẽ không bị lãng quên", ông John Bolton viết trên Twitter ngày 12/2. Thông điệp kèm bài báo của Bloomberg đưa tin Ngoại trưởng Venezuela Jorge Alberto Arreaza thăm Ấn Độ để bán thêm dầu.

Bolton tiếp tục cảnh báo: “Mỹ sẽ tiếp tục dùng mọi sức mạnh để bảo toàn tài sản của người dân Venezuela và chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả quốc gia cùng làm như vậy”.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump và các đồng minh công nhận lãnh đạo phe đối lập và Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là Tổng thống của quốc gia Mỹ Latinh và kêu gọi Tổng thống Maduro từ chức.

Mỹ cho rằng chính phủ của ông Maduro không có quyền bán dầu của đất nước và gọi việc xuất khẩu dầu là "trộm cắp".

Phản ứng phát ngôn của ông Bolton tại một cuộc họp báo, ông Alberto Arreaza gọi tuyên bố của ông Bolton là nỗ lực nhằm áp đặt "chế độ độc tài" toàn cầu của Washington.

"Những gì ông ta (Bolton) đang cố gắng làm ở đây là ra lệnh. Đây là một chế độ độc tài mà họ đang cố gắng áp đặt lên thế giới ở mức tối đa", ông Arreaza nói.

Ông khẳng định rằng vì thái độ của Bolton, "đã có một phong trào chống lại điều này, chế độ độc tài này" tại một cuộc họp của các đại diện Phong trào Không liên kết (một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia tự xem mình là không thuộc hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào) hôm 12/2 tại Liên Hợp Quốc.

Đối mặt với lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Mỹ và hầu hết các nước phương Tây, Caracas đang cố gắng tăng doanh số bán cho Ấn Độ và các nước khác.

Bộ trưởng Dầu mỏ Manuel Quevedo đang ở New Delhi để tham dự sự kiện thương mại Petrotech 2019. Ông nói với các phóng viên rằng nước ông muốn tăng gấp đôi lượng xuất khẩu dầu hiện tại là 340.000 thùng mỗi ngày sang Ấn Độ.

Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn thứ ba cho Ấn Độ. Reliance Industries và Nayara Energy là những khách hàng lớn nhất.

Ông Quevedo, người cũng đứng đầu tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petroleos de Venezuela vừa bị Mỹ cấm vận, đã gặp Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm 11/2.

Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới ước tính hơn 300 tỷ thùng - lớn hơn 266 tỷ thùng của Arab Saudi.

Ấn Độ từ chối cùng Mỹ công nhận Guaido là tổng thống tự xưng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raveesh Kumar nói: "Ấn Độ và Venezuela có mối quan hệ thân thiết và thân mật. Chúng tôi có quan điểm rằng người dân Venezuela cần tìm giải pháp chính trị để giải quyết sự khác biệt của họ thông qua đối thoại và thảo luận mang tính xây dựng mà không cần dùng đến bạo lực".

 

Tình hình Venezuela ngày 15/2: Quân đội Mỹ âm thầm tập trung gần Venezuela

Ngày 13/2, nhà bình luận Tom Rogan của tờ Washington Examiner có bài viết cho rằng các lực lượng quân sự Mỹ đang vây quanh Venezuela.

 

Trung Quốc bác tin đàm phán với phe đối lập Venezuela

Bắc Kinh khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa Trung Quốc và phe đối lập Venezuela và rằng tin tức của Wall Street Journal là tin giả mạo.

 

Tình hình Venezuela ngày 14/2: Mỹ nói Venezuela phải trả giá nếu Nga chạm vào ‘bán cầu của chúng tôi’

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ James Inhofe, cảnh báo Nga phải bỏ tay khỏi ‘bán cầu’ của Mỹ nếu không Venezuela sẽ phải trả giá, RT ngày 13/2 đưa tin.