24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là nhiều vụ nổ liên tiếp ở các thành phố biên giới Nga.
Nga cắt nguồn cung khí đốt của Ba Lan. Ảnh: BBC

Nga cắt nguồn cung khí đốt của Ba Lan. Ảnh: BBC

Cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine: Vụ việc xảy ra ở khu vực Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine sáng sớm 27/4.

Một loạt vụ nổ đã xảy ra ở kho đạn thành phố Belgorod, miền Nam của Nga, gần biên giới Ukraine. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một số ngôi làng trong khu vực xảy ra các vụ tấn công.

Nhiều vụ nổ liên tiếp ở các thành phố biên giới Nga: Ngày 27/4, các nhà chức trách địa phương ghi nhận ít nhất 3 vụ nổ ở một số thành phố của Nga giáp với biên giới Ukraine.

Nga phạt Wikimedia đăng bài không xác thực về xung đột tại Ukraine: Lý do Wikimedia bị xử phạt là do đăng 7 bài viết trên trang Wikipedia với các nội dung không đúng về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine, trong đó có việc phá hủy các bệnh viện và nhà hát.

Nga phóng tên lửa tầm xa phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 thông báo quân đội nước này đã phá hủy nhà kho chứa một lượng lớn vũ khí phương Tây ở Zaporizhzhia (Đông Nam Ukraine) bằng các tên lửa tầm xa.

Tổng thống Ukraine yêu cầu 'kiểm soát toàn cầu' khả năng hạt nhân của Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga hành động 'vô trách nhiệm' liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân trong cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời kêu gọi sự 'kiểm soát toàn cầu' khả năng hạt nhân của điện Kremlin.

Nga đáp trả lệnh trừng phạt của Anh: Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/4 thông báo cấm nhập cảnh đối với 287 nghị sĩ Anh để đáp trả lệnh trừng phạt của London đối với các thành viên Hạ viện Nga trước xung đột tại Ukraine.

Cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine. Ảnh: Telegram

Cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine. Ảnh: Telegram

Nga cắt nguồn cung khí đốt của Ba Lan: Hôm 27-4, BBC dẫn tuyên bố của chính quyền Ba Lan cho biết họ sẽ 'tự xoay sở' sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt của nước này.

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria: Sau Ba Lan, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria. Lý do chung được đưa ra cho quyết định này của Gazprom là Moskva đã không nhận được khoản thanh toán bằng đồng ruble từ hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này cho các hợp đồng mua khí đốt.

Kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod bốc cháy. Ảnh: CNN

Kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod bốc cháy. Ảnh: CNN

Nga rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới: Ngày 27/4, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) thông báo Nga đã quyết định rút khỏi tổ chức này, động thái diễn ra trước thềm cuộc bỏ phiếu của UNWTO nhằm đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong tổ chức do cuộc xung đột tại Ukraine.