Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 13/7

Thứ năm, 14/07/2022, 06:30 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga và Ukraine thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc.

Nga và Ukraine thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc: Ngày 13/7, Nga và Ukraine cho biết đang chuẩn bị cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong nhiều tháng qua ở Istanbul về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang các thị trường thế giới, thông qua Biển Đen.

Xe tăng Nga liên tục gục ngã tại miền Đông Ukraine: Chiến trường miền Đông Ukraine đang trở thành 'lò thiêu' với xe tăng Nga, khi số phương tiện bị phá hủy ngày càng lớn.

Thành phố phát triển không ngờ vì xung đột Nga – Ukraine: Những chuyến hàng viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine chống quân Nga đã biến thành phố biên giới Rzeszow của Ba Lan trở thành nơi phát triển không ngờ.

Nga để ngỏ khả năng gia hạn chuyển khí đốt cho châu Âu qua Ukraine: Nga sẽ cân nhắc tiếp tục chuyển khí đốt đến châu Âu qua lãnh thổ Ukraine sau khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào năm 2024, nếu các nước châu Âu yêu cầu điều này và hệ thống trung chuyển của Ukraine vẫn hoạt động.

Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, LHQ chuẩn bị gặp tại Istanbul đàm phán xuất khẩu ngũ cốc: Phái đoàn quân sự Nga và Ukraine chuẩn bị gặp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đàm phán xuất khẩu ngũ cốc với sự tham gia của đại diện chính quyền Ankara và Liên Hợp Quốc.

Nga tuyên bố bắn hạ thêm 3 máy bay Ukraine ở miền Đông: Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của nước này vừa bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Ukraine ở miền Đông và miền Nam.

Hệ thống S-400 Nga hoàn toàn bất lực trước tên lửa HIMARS Ukraine: Tên lửa HIMARS trong tay Quân đội Ukraine đang dần xóa bỏ danh tiếng hệ thống S-400 và rất khó để Nga bào chữa.

Nga đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch cho công dân Ukraine: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Việc đơn giản hóa thủ tục giúp người đăng ký có thể nhập quốc tịch Nga mà không cần đáp ứng một số điều kiện tiên quyết, như sống ở Nga trong 5 năm, có nguồn thu nhập và trải qua kỳ kiểm tra tiếng Nga.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Ukraine, Đức công khai khí tài viện trợ cho Kiev: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã bắn hạ 3 máy bay quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine.

Thế khó của Mỹ khi Ukraine muốn nhiều vũ khí hơn để chặn đà tiến công của Nga: Chính quyền Tổng thống Biden và các đồng minh đang cố gắng để cân bằng những ưu tiên của mình với những đòi hỏi của Ukraine khi Nga đẩy mạnh tấn công ở miền Đông Ukraine.

Ukraine chuẩn bị đối phó cuộc tấn công lớn mới của Nga ở miền Đông: Thống đốc khu vực Donetsk Thống đốc khu vực Donetsk Pavlo Kyrylenkocho biết, Nga đang tiến tập hợp lực lượng đáng kể, đặc biệt là ở các khu vực Bakhmut và Siversky, cũng như xung quanh Sloviansk và Kramatorsk.

Nga cảnh báo lính nước ngoài, Ukraine - Ba Lan hội đàm: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/7 đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak.

Nga tuyên bố phá hủy tên lửa diệt hạm Harpoon ở Ukraine: Hôm 12/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này phá hủy một số tên lửa diệt hạm Ukraine được triển khai ở tỉnh Odessa - Tây Nam Ukraine.