Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 15/7

Thứ bảy, 16/07/2022, 05:31 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là hội nghị G20 'nóng' chủ đề xung đột Nga – Ukraine.

Binh lính Ukraine và các tên lửa trên hệ thống HIMARS. Ảnh: CNN

Binh lính Ukraine và các tên lửa trên hệ thống HIMARS. Ảnh: CNN

Nga-Ukraine đồng thuận khơi thông 'dòng chảy' ngũ cốc qua biển Đen: Nga-Ukraine sẽ kí một thỏa thuận cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn cho tàu bè vận chuyển ngũ cốc trên biển Đen, bước đi có thể giúp giải tỏa 'cơn khát' lương thực trên toàn cầu.

Hội nghị G20 'nóng' chủ đề xung đột Nga – Ukraine: Bộ trưởng Tài chính Canada đã thẳng thừng lên án các quan chức đại diện Moscow giữa một hội nghị của các bộ trưởng tài chính G20 vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Lượng khí đốt Nga chảy vào châu Âu qua Ukraine ổn định: Lượng khí đốt của Nga vào Slovakia từ Ukraine qua trạm biên giới Velke Kapupsany ổn định ngày 14/7, trong khi dòng khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 vẫn đóng để bảo dưỡng.

Cả Nga và Ukraine đều chưa thể tung ra đòn quyết định ở miền Đông: Tình hình giao tranh tại miền Đông Ukraine đang bế tắc khi cả hai bên tham chiến đều chưa thể tung ra đòn quyết định.

Nga công bố video cận cảnh chiến dịch giành sân bay Kiev: Phóng viên đài RT của Nga công bố đoạn video ghi từ máy quay gắn trên binh sĩ và máy bay không người lái về chiến dịch giành kiểm soát sân bay Antonov ở ngoại ô Kiev trong ngày đầu chiến dịch quân sự.

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa, ông Putin ký sắc lệnh đặc biệt: Ukraine tố cáo Nga bắn tên lửa vào miền trung nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga ký sắc lệnh cho phép chính phủ triển khai biện pháp kinh tế đặc biệt để hỗ trợ quân đội hoạt động ở nước ngoài.

Ukraine công bố video tên lửa Nga nhắm trúng thành phố Vinnytsia: Bộ tư lệnh Không quân Ukraine hôm 14/7 đã công bố video cho thấy các tên lửa của Nga bắn trúng vào thành phố Vinnytsia ở miền Trung Ukraine.

Ukraine tung rocket khổng lồ từ thời Liên Xô vào tập kích quân đội Nga: Ukraine bắt đầu sử dụng loại rocket khổng lồ Liên Xô phát triển mang định danh S-24 để lắp lên chiến đấu cơ Su-25 và tập kích các mục tiêu của quân Nga.

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức: Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Nga: Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine khiến xung đột mở rộng: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 nhận định Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phải thừa nhận rằng những vũ khí Washington vận chuyển cho chính quyền Kiev sẽ mở rộng cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Biden: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine sẽ là một thất bại chiến lược: Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo Nga chịu thất bại trong cuộc xung đột này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định ngày 14/7 trong chuyến thăm 4 ngày tới Israel và Saudi Arabia.

Nga tiếp tục phá hủy các chuyến vận chuyển vũ khí nước ngoài tới Ukraine: Quân đội Nga sẽ tiếp tục phá hủy các thiết bị quân sự nước ngoài được vận chuyển tới Ukraine, Yulia Zhdanova, cố vấn phái đoàn Nga trong các cuộc trao đổi tại Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ trang nhận định.